Tiền Giang tích cực cứu nạn nhân ở tàu cá bị chìm

Các phương tiện đánh bắt của Tiền Giang phối hợp cùng các ngành chức năng đang tích cực cứu hộ nạn nhân vụ va chạm tàu trên biển.
Sau khi nhận được thông tin tàu cá TG-92819-TS va chạm với tàu chở container SIMA SAPPHIRE (Singapore) và bị chìm trên biển vào rạng sáng 16/9, các phương tiện đánh bắt của Tiền Giang hành nghề trên biển đang phối hợp cùng các ngành chức năng tích cực tìm kiếm, cứu hộ những nạn nhân bị mất tích.

Ông Huỳnh Hữu Trí, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản-Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Tiền Giang cho biết tàu bị nạn mang biển số TG-92819-TS do ông Nguyễn Văn Hơn cư ngụ tại phường 9, thành phố Mỹ Tho làm chủ tàu.

Theo chủ tàu bị nạn và ông Nguyễn Văn Cường - chủ tàu TG- 91397-TS đang tham gia hỗ trợ tìm kiếm tàu bị nạn tại hiện trường, sau khi va chạm với tàu Sima Sapphire, tàu TG-92819-TS đã chìm hẳn xuống đáy biển tại tọa độ 09 độ 25 phút 50 N và 107 độ 12 phút 70 E.

Tổng số thuyền viên trên tàu là 17 người (không phải 16 người như thông tin ban đầu). Hiện 8 người đã được cứu và một thi thể đã được vớt lên tàu Sima Sapphire.

Số người được cứu gồm Đặng Thành Được; Nguyễn Văn Thanh; Nguyễn Văn Bé; Nguyễn Văn Hồng; Huỳnh Văn Hải; Võ Văn Tiến; Nguyễn Văn Chiến; Võ Văn Chiến. Một người tử vong cũng tên là Chiến.

Tám nạn nhân mất tích gồm Ánh, Ngân, Thiên, Hùng Tuyển, Tư Thơm, Hòa, Bé Ba, Hiệp (do đang trong giai đoạn khẩn trương tìm cứu nên chưa cập nhật được họ tên đầy đủ).

Cũng theo ông Huỳnh Hữu Trí, hiện có hai tàu tìm kiếm cứu nạn của Khu vực III, một máy bay trực thăng đang tìm kiếm tại hiện trường. Ngoài ra, còn có tàu cá TG-91397-TS cùng một số ghe cào ở gần khu vực tàu TG 92819 bị nạn, cũng hỗ trợ tìm kiếm tích cực./.

Minh Trí (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục