Tiền Giang: Tịch thu hơn 1,2 tấn san hô đen

Theo Chi Cục phó Chi cục Thủy sản tỉnh Tiền Giang Huỳnh Hữu Trí từ đầu năm đến nay, các ngành chức năng tỉnh Tiền Giang đã phát hiện 3 trường hợp khai thác và vận chuyển san hô trái phép; lập biên bản và tịch thu hơn 1,2 tấn san hô đen (còn gọi là san hô gai Antipathes).

Theo Chi Cục phó Chi cục Thủy sản tỉnh Tiền Giang Huỳnh Hữu Trí từ đầu năm đến nay, các ngành chức năng tỉnh Tiền Giang đã phát hiện 3 trường hợp khai thác và vận chuyển san hô trái phép; lập biên bản và tịch thu hơn 1,2 tấn san hô đen (còn gọi là san hô gai Antipathes).

Các đối tượng khai thác và vận chuyển san hô trái phép bị phát hiện là các chủ tàu đánh bắt thủy sản gồm: Lê Văn Thanh, Nguyễn Thị Thà ( ngư dân phường 2), Nguyễn Thành Long (ngư dân phường 7, thành phố Mỹ Tho). Các đối tượng khai nhận, thấy san hô có giá trị cao nên tổ chức “thợ lặn” xuống đáy biển mò san hô.

Theo Quyết định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, san hô là loài động, thực vật hoang dã nguy cấp, cấm khai thác. Giá trị của mỗi kg san hô là hơn 2 triệu đồng, chủ yếu phục vụ cho việc sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ và bào chế thuốc.

Ngoài việc tịch thu toàn bộ sô san hô đen, mỗi đối tượng khai thác trái phép bị phạt phạt 3 triệu đồng theo quy định.

Hiện các ngành chức năng tỉnh Tiền Giang đang làm thủ tục để bán số san hô đen trên với giá 2,5 triệu đồng/kg, để nộp vào công quỹ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục