Tiền Giang: Triệt xóa hai tụ điểm đánh bạc, bắt hàng chục đối tượng

Phòng Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh Tiền Giang phối hợp cùng các lực lượng nghiệp vụ khác đã triệt xóa một trường gà ở huyện Cái Bè và một tụ điểm cờ bạc ở huyện Chợ Gạo.
Tiền Giang: Triệt xóa hai tụ điểm đánh bạc, bắt hàng chục đối tượng ảnh 1Hiện trường trường gà bị triệt xóa. (Ảnh: TTXVN phát)

Theo thông tin từ Công an tỉnh Tiền Giang, trong ngày 26/5, Phòng Cảnh sát Cơ động (Công an tỉnh) phối hợp cùng các lực lượng nghiệp vụ khác đã triệt xóa một trường gà ở huyện Cái Bè và một tụ điểm cờ bạc ở huyện Chợ Gạo.

Vào khoảng 8 giờ 30 ngày 26/5, Phòng Cảnh sát Cơ động (Công an tỉnh Tiền Giang) phối hợp với Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Đông Nam Bộ (Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động) bắt quả tang 12 đối tượng đang đá gà ăn thua bằng tiền tại trường gà do đối tượng Nguyễn Hữu Hải (45 tuổi) trực tiếp tổ chức, làm biện, làm trọng tài tại xã Hòa Khánh, huyện Cái Bè.

Qua kết quả điều tra ban đầu, đối tượng Hải khai nhận trường gà này đã hình thành và hoạt động được hơn một năm.

[Bắc Ninh: Bắt quả tang 13 đối tượng đánh bạc bất chấp dịch COVID-19]

Tại hiện trường, lực lượng Công an tạm giữ 12 đối tượng, 2 con gà có trồng cựa, 20 cuộn băng keo đã qua sử dụng, 7 cặp cựa sắt, 1 cân, 10 điện thoại di động, 12 xe máy và 51 triệu đồng.

Chiều cùng ngày, Phòng Cảnh Cơ động (Công an tỉnh Tiền Giang) đã bàn giao 12 đối tượng cùng tang vật vụ đánh bạc và tổ chức đánh bạc ăn thua bằng tiền dưới hình thức đá gà cho Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an tỉnh) để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

13 giờ 10 cùng ngày, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an huyện Chợ Gạo bắt quả tang tụ điểm đánh bạc cùng 16 đối tượng (có 13 đối tượng nữ) dưới hình thức đánh bài ăn thua bằng tiền trên thuyền du lịch mang số hiệu TG-14937, do Nguyễn Văn Sơn (ngụ xã Tân Thới, huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang) điều khiển.

Các đối tượng đang mải mê sát phạt lúc thuyền du lịch này neo đậu trên kênh Chợ Gạo (đoạn thuộc ấp Mỹ Thạnh, xã Hòa Định, huyện Chợ Gạo), đã bị lực lượng Công an bắt quả tang.

Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ nhiều bộ bài tây đã qua sử dụng, 12 điện thoại di động và 51 triệu đồng.

Qua kết quả điều tra ban đầu, các đối tượng thừa nhận Nguyễn Phú Sĩ (42 tuổi, ngụ xã Tân Thới, huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang) là chủ phương tiện, đồng thời là đối tượng tổ chức cờ bạc.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo pháp luật./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục