Tiến Minh có danh hiệu Grand Prix Gold thứ hai

Tay vợt Nguyễn Tiến Minh đã mang về danh hiệu Grand Prix Gold thứ hai, khi đăng quang tại giải cầu lông Đài Loan, Trung Quốc, mở rộng.
Sau chức vô địch tại Thái Lan cách đây 1 tháng, cây vợt nam số 1 Việt Nam Nguyễn Tiến Minh đã có cho mình danh hiệu Grand Prix Gold thứ hai khi lên ngôi tại giải cầu lông Đài Loan, Trung Quốc, mở rộng vừa kết thúc vào chiều 30/8.

Không thành công tại giải Vô địch Thế giới hồi đầu tháng tại Ấn Độ, tuy nhiên với vị trí trong tốp 10 thế giới, Tiến Minh vẫn được xếp là hạt giống số 3 ở nội dung đơn nam của giải cầu lông Đài Loan, Trung Quốc mở rộng 2009.

Ngoài cây vợt Việt Nam, những gương mặt nam khác đáng chú ý tại giải đấu này còn có cựu số 1 thế giới Taufik Hidayat (Indonesia), Yan Kit Chan (Hongkong), Han Chou Chu (Đài Loan)... 

Đây không hề là sân chơi lạ lẫm với Tiến Minh, khi anh đã từng vào đến bán kết năm 2008 và với việc không quá nhiều cây vợt mạnh tham dự, thì rõ ràng cơ hội để tái lập thành tích, thậm chí là tìm kiếm danh hiệu vô địch thứ 2 tại giải đấu thuộc hệ thống Grand Prix Gold của Liên đoàn Cầu lông thế giới (BWF) là rất lớn.

Tuy nhiên, cuộc hành trình đến vinh quang cũng không hề suôn sẻ.

Sau 2 trận đầu vượt qua Wan Ho Shon (Hàn Quốc) và Kazuteru Kozai (Nhật Bản) khá nhẹ nhàng bằng chiến thắng áp đảo 2-0, thì đến vòng 3 và tứ kết, Tiến Minh đã phải rất nỗ lực để vượt qua 2 người quen cũ là Tanongsak Saensomboonsuk (Thái Lan) cùng Tommy Sugiarto (Indonesia) với tỷ số 2-1.

Và khi một lần nữa góp mặt ở bán kết, thì cây vợt Việt Nam thực sự trở lại với phong độ đỉnh cao và hơn thế cánh cửa đến chức vô địch đã mở toang khi đối thủ số 1 là Taufik Hidayat bất ngờ bị loại ở nhánh kia vòng bán kết.

Vượt qua Muhammad Hafiz Hashim (Malaysia) sau 2 séc (21/18, 21/16), chiều nay (30/8), Tiến Minh bước vào trận chung kết với cửa ải cuối cùng Wong Chong Han (Malaysia) - cây vợt đã từng vào đến chung kết giải Vô địch Thế giới, một cửa ải không hề dễ dành cho cây vợt Việt Nam.

Nhưng rồi với lối chơi tấn công áp đảo, Tiến Minh nhanh chóng kết thúc séc đấu đầu tiên ở tỷ số 21-11, rồi vẫn là thế thượng phong để kết thúc séc 2 với 21-14.

Đăng quang ngôi vô địch, Tiến Minh nhận phần thưởng là 12.750 USD cùng 7.000 điểm thưởng và chắc chắn anh sẽ tiếp tục thăng tiến trong bảng xếp hạng của BWF.

Hơn thế, với việc giải Việt Nam mở rộng diễn ra vào tháng 10 tới lần đầu được đưa vào hệ thống Grand Prix Gold, một kỳ tích mới lại đang chờ đợi cây vợt nam này./.

Tin cùng chuyên mục