Tiến Minh: Hạt giống số 1 giải Việt Nam mở rộng

Giải Cầu lông quốc tế Việt Nam mở rộng năm 2011 đã chính thức khởi tranh tại Nhà thi đấu Phan Đình Phùng, Thành phố .Hồ Chí Minh.
Tối 22/8, giải Cầu lông quốc tế Việt Nam mở rộng năm 2011 đã chính thức khởi tranh tại Nhà thi đấu Phan Đình Phùng, Thành phố .Hồ Chí Minh.

Đây là giải cầu lông uy tín, được tổ chức hàng năm tại Việt Nam và nằm trong hệ thống tính điểm xếp hạng của Liên đoàn Cầu lông thế giới.

Diễn ra tại Nhà thi đấu thể thao Phan Đình Phùng, từ ngày 22-28/8, giải Cầu lông quốc tế Việt Nam mở rộng năm 2011 đã thu hút hơn 300 tay vợt đến từ 23 quốc gia và vùng lãnh thổ về tranh tài ở 5 nội dung đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ.

Đoàn Việt Nam có 42 tay vợt tham dự, trong đó có 25 nam và 17 nữ đến từ Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Bắc Giang, Quân Đội và Đồng Nai. Riêng nội dung đơn nam, nước chủ nhà có 4 tay vợt là Nguyễn Hoàng Nam, Lê Hà Anh, Văn Tuấn Kiệt và Nguyễn Tiến Minh được miễn thi đấu vòng loại.

Trong khi đó, tay vợt hàng đầu Việt Nam, Nguyễn Tiến Minh (hạng 7 thế giới) được xếp vào hạng giống số 1 của giải.

Ngoài ra, giải năm nay được nâng tầm khi có sự quy tụ của nhiều tay vợt đẳng cấp thế giới tham dự như Sho Sasaki (Nhật Bản, hạng 12 thế giới), Tommy Sugiarto (Indonesia, 21), Alamsyah Yunus (Malaysia, 30), Chan Yan Kit (Hong Kong, 40)…

Ngay trong ngày thi đấu đầu tiên, giải đã diễn ra các trận đấu vòng loại ở nội dung đơn nam. Nhiều tay vợt trẻ Việt Nam đã bị thất bại trước những đối thủ đồng lứa đến từ các nước như Malaysia và Canada.

Có một điều kỳ lạ khiến cho nhiều khán giả không khỏi ngạc nhiên, khi hai tay vợt của nước chủ nhà Việt Nam là Nguyễn Văn Thành, Hồ Nguyễn Vinh Quang đơn độc thi đấu trong khi thiếu bóng dáng chỉ đạo của các huấn luyện viên. Mặc dù, đây là những tay vợt sẽ có mặt trong thành phần đội tuyển quốc gia Việt Nam dự Sea Games 26 sắp tới.

Tổng số tiền của giải là 50.000 USD. Trong đó, vô địch đơn nam 3.750 USD, đơn nữ 3.750 USD, đôi nam 3.950 USD, đôi nữ 3.950 USD, đôi nam nữ 3.950 USD./.

Hải Âu (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục