Tiến trình Bali lập nhóm công tác chống buôn người

Tiến trình Bali đã thông qua việc thành lập một nhóm công tác đối phó với nạn buôn bán, vận chuyển người trái phép qua biên giới.
Ngày 2/4, các đại biểu và thành viên của Tiến trình Bali tham dự Hội nghị khu vực Bali (BRMC) lần thứ 5 về nạn buôn bán người và tội phạm xuyên quốc gia đã thông qua đề xuất của nước chủ nhà Indonesia về việc thành lập một nhóm công tác đối phó với nạn buôn bán, vận chuyển người trái phép qua biên giới.

Bộ Ngoại giao Indonesia dẫn tuyên bố của Ngoại trưởng nước này Marty Natalegawa trong phiên bế mạc hội nghị khẳng định rất cần lưu tâm tới tình trạng buôn bán, vận chuyển người trái phép qua biên giới cũng như cần có các biện pháp ngăn ngừa, phát hiện và cung cấp hỗ trợ bảo vệ đối với các nạn nhân.

Ông Natalegawa cho rằng nếu không có các biện pháp phòng ngừa, hai vấn nạn này sẽ vẫn là chủ đề nổi cộm trong khu vực.

Bên cạnh việc thành lập nhóm công tác theo đề xuất của Indonesia, BRMC còn nhất trí phối hợp với Trung tâm Hợp tác thực thi luật pháp Jakarta (JCLEC) của nước chủ nhà. Hiện Indonesia đã có những văn bản pháp luật, trong đó có luật nhập cư, đưa ra các biện pháp nhằm đối phó với nạn buôn bán và vận chuyển người trái phép qua biên giới.

BRMC lần thứ 5 là hội nghị cấp bộ trưởng với sự tham gia của 12 bộ trưởng đến từ 11 nước thành viên cùng 200 đại biểu đến từ 40 nước và 8 nước quan sát viên, thảo luận về các nỗ lực của quốc tế nhằm đối phó với người tị nạn trái phép, tội phạm liên quốc gia, nạn buôn bán và vận chuyển người trái phép qua biên giới./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục