Tiến trình bầu cử ở Thái Lan phải kéo dài nhiều tháng

Chính phủ Thái Lan và Ủy ban bầu cử quốc gia quyết định tiếp tục tiến hành tổng tuyển cử vào 2/2, sau cuộc họp kéo dài nhiều giờ mà không thống nhất.
Tiến trình bầu cử ở Thái Lan phải kéo dài nhiều tháng ảnh 1Người biểu tình chống chính phủ tập trung bên ngoài khu vực Thủ tướng Yingluck Shinawatra gặp các quan chức Ủy ban Bầu cử. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Chính phủ Thái Lan và Ủy ban bầu cử quốc gia đã quyết định tiếp tục tiến hành tổng tuyển cử vào 2/2 sau một cuộc họp kéo dài nhiều giờ mà không thống nhất được cách thức hoãn cuộc bầu cử này.

Ủy ban bầu cử Thái Lan đã đề xuất hoãn cuộc tổng tuyển cử vì lý do an ninh và cần có thêm thời gian chuẩn bị. Đề xuất của họ cũng được Tòa án hiến pháp đồng tình bằng một phán quyết rằng có thể hoãn bầu cử. Tuy nhiên, Chính phủ Thái Lan nói rằng họ không thể gánh được trách nhiệm pháp lý khi quyết định hoãn bầu cử.

Theo phía Chính phủ, mặc dù Tòa án hiến pháp nói rằng có thể hoãn bầu cử, chính phủ và ủy ban bầu cử cần bàn chi tiết về việc này, nhưng chẳng có điều kiện pháp lý nào cho quyết định trì hoãn bầu cử. Trường hợp bầu cử diễn ra, vẫn có khả năng Tòa án sẽ tuyên bố vô hiệu và nếu kịch bản này xảy ra, cũng sẽ mất thời gian vài tháng để chọn được ngày bầu cử mới.

Hiện tại, Chính phủ Thái Lan đang chuẩn bị khả năng đàm phán thêm với phe đối lập để tìm ra giải pháp cho cuộc khủng hoảng chính trị hiện nay. Chính phủ Thái Lan còn cho rằng kể cả hoãn bầu cử thì vẫn có thể xảy ra bạo lực bởi phe áo đỏ sẽ huy động lực lượng để đối đầu với Phong trào biểu tình chống chính phủ.

Việc tổ chức tổng tuyển cử theo lịch trình cũng có nghĩa là tiến trình này có thể sẽ phải kéo dài nhiều tháng mà chưa biết bao giờ kết thúc. Trong cuộc bầu cử sớm ngày 26/1, hầu hết các khu vực bầu cử ở Bangkok đều phải tuyên bố đóng cửa vì người biểu tình bao vây. Tình trạng này cũng xảy ra ở một số tình miền Nam. Nhưng ở miền Bắc, Đông Bắc và một vài tỉnh miền Trung tiến trình bỏ phiếu vẫn diễn ra bình thường.

Trong hoàn cảnh này, các cuộc bỏ phiếu ở Bangkok và miền Nam Thái Lan có thể sẽ bị kéo dài bởi người biểu tình đã tuyên bố sẽ làm tất cả để ngăn cản nó. Thủ lĩnh biểu tình Suthep Thaugsuban nói rằng người biểu tình ở tất cả mọi tỉnh thành sẽ được huy động để cuộc biểu tình không thể diễn ra thành công.

Ủy ban bầu cử Thái Lan cũng đã đặt ra nhiều kịch bản trong cuộc gặp với chính phủ, trong đó họ đặt ra nhiều khó khăn kể cả sau bỏ phiếu. Ủy ban này cho rằng Hạ vện sẽ không thể tổ chức được phiên họp đầu tiên trong vòng từ ba đến bốn tháng bởi không đủ số lượng nghị sĩ. Khi chưa có kết quả đầy đủ, ủy ban bầu cử sẽ chưa thể tính toán được số lượng nghị sĩ và tiến trình này cũng phải mất từ bốn tới sáu tháng mới hoàn thành.

Tuy nhiên, Ủy ban bầu cử cam kết họ sẽ cố gắng hết sức để tổ chức cuộc bầu cử lần này.

Hiện tại, cảnh sát Thái Lan đã lên một kế hoạch tổng thể để đảm bảo cho cuộc bầu cử diễn ra suôn sẻ và ngăn cản mọi hoạt động phá hoại bầu cử của Phong trào biểu tình./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục