Tiến trình cập nhật mô hình kinh tế Cuba tích cực

Thư ký điều hành CEPAL cho rằng Cuba đang triển khai lộ trình cập nhật mô hình kinh tế một cách năng động và rất quyết tâm.
Ủy ban Kinh tế Mỹ Latinh và Caribe của Liên hợp quốc (CEPAL) nhận định tiến trình cập nhật mô hình kinh tế của Cuba đang đem lại những kết quả thiết thực.

Tuy nhiên, quốc đảo vùng Caribe này vẫn còn phải đối mặt với nhiều thách thức lớn để có thể bảo vệ những thành quả như hệ thống giáo dục, y tế và sự công bằng trong xã hội cũng như từng bước thay đổi tư duy cho phù hợp với thực tiễn.

Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 8/2 nhân chuyến thăm Cuba, Thư ký điều hành CEPAL, bà Alicia Barcena, cho rằng Cuba đang triển khai lộ trình cập nhật mô hình kinh tế một cách năng động và rất quyết tâm với sự tham gia của toàn xã hội.

Bà Barcena nhận xét những đường lối được chính phủ Cuba đưa vào áp dụng có tính thực tiễn cao khi chú trọng vào phát huy nội lực, mở rộng sản xuất bởi vì trong thời đại hiện nay không thể dựa quá nhiều vào các sản phẩm nhập khẩu để phục vụ cho công cuộc phát triển đất nước.

Bà Barcena cũng cho rằng trong khuôn khổ chương trình điều chỉnh chính sách kinh tế, chính sách thuế luôn là một trong những vấn đề quan trọng nhất bởi vì đó là một trong những nguồn thu ngân sách chính và trong lĩnh vực này Cuba đang đi đúng hướng với việc thiết lập một nền tảng thuế có tính chất tiến bộ.

Tuy nhiên, bà Barcena cũng kiến nghị Chính phủ Cuba cần tiếp tục giáo dục và phổ biến một cách rộng rãi tới người dân về “văn hóa đóng thuế” bởi vì đó là nghĩa vụ của mỗi công dân vì sự phát triển của đất nước.

Hiện bà Barcena đang có chuyến thăm và làm việc tại Cuba, thảo luận với quan chức quốc đảo này về cơ chế và phương hướng hoạt động của Cộng đồng các quốc gia Mỹ Latinh và Caribe (CELAC) vừa mới được thành lập và được CEPAL nhận định là một dự án có khả năng đem lại nhiều thành công cho khu vực./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục