Tiền vệ Benjamin Henrichs - Niềm hy vọng mới của bóng đá Đức?

Ghi nhận thành tích và sự phát triển đến kinh ngạc của cậu bé này, Benjamin Henrichs đã được trao giải thưởng vàng Fritz-Walter dành cho cầu thủ trẻ U19 xuất sắc nhất Đức.
Tiền vệ Benjamin Henrichs - Niềm hy vọng mới của bóng đá Đức? ảnh 1Tài năng trẻ Benjamin Henrichs. (Nguồn: wdr.de)

"Chúng ta cùng chờ xem, chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo," huấn luyện viên Leverkusen Roger Schmidt đã chia sẻ như vậy sau khi hay tin Jogi Löw triệu tập Benjamin Henrichs cho hai trận đấu của đội tuyển Đức.

Đức sẽ gặp San Marino trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2018 thứ Sáu tuần này 11/11 và trận giao hữu với Italy vào ngày 15/11.

Giới chuyên môn và người hâm mộ cũng phỏng đoán, Jogi Löw sẽ cho các cầu thủ trẻ có cơ hội trong hai trận đấu sắp tới, nhưng việc ông triệu tập 3 gương măt mới, gồm Benjamin Henrichs (19), Yannick Gerhardt (22/Wolfsburg) và Serge Gnabry (22/Bremen) là tương đối bất ngờ.

"Đây là một ngày tuyệt vời đối với tôi," hậu vệ cánh 19 tuổi Benjamin Henrichs của Leverkuven tâm sự. Cầu thủ này không giấu nổi niềm vui và xúc động: "Hạnh phúc không tả xiết khi tôi biết tin này, đây là một vinh dự lớn và cũng là một thử thách đối với tôi. Tôi sẽ làm tất cả những điều có thể để chứng tỏ mình ở đội tuyển."

Mùa Hè vừa qua, Henrichs còn thi đấu trong mầu áo U19 Đức. Cầu thủ này đã ghi bàn thắng cuối cùng và quyết định trong trận gặp Hà Lan dành vé tham dự vòng chung kết U20 năm tới tại Hàn Quốc.

Benjamin Henrichs sau đó đã được trao giải thưởng vàng Fritz-Walter dành cho cầu thủ trẻ U19 xuất sắc nhất Đức, như một sự ghi nhận thành tích của anh.

Jonathan Tah, đồng nghiệp và cũng là người coi Benjamin Henrichs như em trai, chúc mừng trên Instagram: "Em hoàn toàn xứng đáng."

Giám đốc thể thao Leverkusen Rudi Völler thì cho biết: " Benjamin được gọi vào đội tuyển là minh chứng cho tuyệt vời cho công tác đào tạo cầu thủ trẻ của chúng tôi. Tất cả mọi người trong câu lạc bộ đều vui mừng cho cậu ấy."

 

Tuần trước, trong trận gặp Tottenham trên sân Wembley, Benjamin Henrichs đã thi đấu một trận trên cả tuyệt vời và chiến thắng tất cả 20 lần khi đối đầu trực tiếp. Đây là một chỉ số đẳng cấp thế giới!

Huấn luyện viên Leverkusen Roger Schmidt cũng thừa nhận: "Cậu bé đã chơi với một đẳng cấp tuyệt vời, không đơn giản chút nào khi muốn đưa bóng qua cậu ấy. Tôi vui mừng vì sự phát triển đáng kinh ngạc này" và Benjamin Henrichs sẽ tiếp tục phát triển dưới sự dẫn dắt của Joachim Löw?

Benjamin Henrichs sinh ngày 23/02/1997 tại Bocholt Đức
Cao 183 cm
Vị trí; Tiền vệ tấn công, hậu vệ cánh
Câu lạc bộ:
- 2004 SpVg. Porz-Gremberghoven
- 2004 đến nay: Bayer 04 Leverkusen
Đội tuyển:
2011-2012 U15 (4 trận/1 bàn thắng)
2012-2013 U16 4/4
2013-2014 U17 14/2
2015 U18 1/0
2015 U19 12/1
2016 U21 1/0
2016 Đội tuyển Đức.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục