Tiền vệ Quốc Anh giành Quả bóng Vàng Việt Nam

Vượt qua hàng loạt những tên tuổi xuất sắc, tiền vệ Huỳnh Quốc Anh đã chính thức giành danh hiệu Quả bóng Vàng Việt Nam năm 2012.
Vượt qua hàng loạt những tên tuổi xuất sắc của bóng đá Việt Nam như Lê Tấn Tài,  Nguyễn Minh Phương, Nguyễn Văn Quyết và Nguyễn Trọng Hoàng, tiền vệ Huỳnh Quốc Anh của câu lạc bộ SHB Đà Nẵng đã chính thức giành danh hiệu Quả bóng Vàng Việt Nam năm 2012.

Huỳnh Quốc Anh là nhân tố chính giúp SHB Đà Nẵng giành chức vô địch V-League mùa trước và đạt phong độ ổn định trong màu áo của đội tuyển Việt Nam.

Trong khi đó, quả bóng bạc thuộc về Lê Tấn Tài (Vicem Hải Phòng) và quả bóng đồng thuộc về Nguyễn Minh Phương (SHB Đà Nẵng).

Ở hạng mục bóng đá nữ, thủ môn Đặng Thị Kiều Trinh giành được danh hiệu Quả bóng Vàng năm 2012 với màn trình diễn xuất sắc tại giải vô địch nữ Đông Nam Á năm 2012. Đây là lần thứ 2 liên tiếp thủ môn của Thành phố Hồ Chí Minh sở hữu danh hiệu cao quý này.

Quả bóng bạc thuộc về Lê Thị Thương (Than KS Việt Nam) và quả bóng đồng thuộc về trung vệ Nguyễn Thị Ngọc Anh (Hà Nội 1).

Ở một số hạng mục khác, tiền vệ Trần Phi Sơn (Sông Lam Nghệ An) đã giành danh hiệu cầu thủ trẻ nam xuất sắc nhất năm. Danh hiệu này của nữ thuộc về trung vệ Chương Thị Kiều của Thành phố Hồ Chí Minh. Gaston Merlo của SHB Đà Nẵng tiếp tục giành giải cầu thủ ngoại xuất sắc nhất. /.
Quốc Anh (áo đỏ) trong một trận đấu giao hữu với Indonesia. (Nguồn: TTXVN)
Chương Thị Kiều và Trần Phi Sơn giành danh hiệu cầu thủ trẻ xuất sắc. (Ảnh: Quang Nhựt/TTXVN)
Merlo (SHB Đà Nẵng) giành danh hiệu cầu thủ ngoại xuất sắc nhất. (Ảnh: Quang Nhựt/TTXVN)
Huy Đồng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục