"Tiếng nói trái tim" từ cộng đồng người Việt Nam tại Moskva

Quỹ từ thiện “Tiếng nói trái tim” của cộng đồng người Việt tại Moskva tổ chức chương trình giao lưu ca nhạc “Vì một ngày mai” nhằm quyên góp ủng hộ các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn.
"Tiếng nói trái tim" từ cộng đồng người Việt Nam tại Moskva ảnh 1Tiết mục văn nghệ "Chú voi con ở bản Đôn" do các em nhỏ trình diễn trong buổi giao lưu. (Ảnh: Quang Vinh/TTXVN)

Quỹ từ thiện “Tiếng nói trái tim” mới đây đã tổ chức chương trình giao lưu ca nhạc “Vì một ngày mai” tại Tổ hợp đa chức năng Hà Nội-Moskva (Incentra) ở thủ đô Moskva.

Tham dự chương trình có đại diện Hội phu nhân, phu quân Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga, đại diện các hội, đoàn người Việt Nam tại Liên bang Nga, đông đảo bà con đang làm việc sinh sống tại Moskva cùng con em cũng như nhiều bạn bè người Nga.

Bà Phạm Vân Anh, thành viên sáng lập và cũng là đại diện Quỹ “Tiếng nói trái tim” cho biết tên gọi chương trình “Vì một ngày mai” chính là thông điệp quỹ muốn gửi đến bạn bè gần xa, những tấm lòng và những trái tim nhân hậu luôn sẵn sàng sẻ chia, giúp đỡ các trẻ nhỏ có hoàn cảnh khó khăn nhưng giàu nghị lực, giàu ý chí vươn lên trong cuộc sống.

Tại chương trình lần này, con em bà con cộng đồng người Việt Nam tại Liên bang Nga đã trình bày những bài ca, những điệu múa để góp một phần sức lực nhỏ bé của mình mang đến niềm vui cho các bạn nhỏ có hoàn cảnh kém may mắn.

Kết thúc chương trình, các đại biểu tham dự đã quyên góp nhằm giúp Quỹ “Tiếng nói trái tim” có kinh phí hoạt động trên con đường thiện nguyện nhiều ý nghĩa.

Quỹ từ thiện “Tiếng nói trái tim” được thành lập năm 2011, trải qua 5 năm hoạt động, quỹ đã kết nối cũng như giúp đỡ được nhiều em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn đủ điều kiện và tự tin đến trường.

Không chỉ hỗ trợ về mặt vật chất và tinh thần cho các em nhỏ là con em của bà con cộng đồng Việt Nam ở Liên bang Nga, các em nhỏ khó khăn ở Việt Nam, Quỹ còn chủ động tổ chức những chương trình văn nghệ đặc sắc, mang những điệu múa, những bài hát dân gian Việt Nam và các phần quà nhỏ đến với các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt người Nga, được chính quyền thành phố Moskva trân trọng và đánh giá cao./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục