Tiếp diễn đình công trong lĩnh vực dịch vụ công tại Nam Phi

Tổ chức Công đoàn toàn quốc ngành Giáo dục, Y tế và Người lao động liên minh ở Nam Phi tuyên bố sẽ tăng cường đình công từ ngày 13/3 cho đến khi yêu cầu tăng lương của người lao động được đáp ứng.
Tiếp diễn đình công trong lĩnh vực dịch vụ công tại Nam Phi ảnh 1Ảnh minh họa (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Pretoria, ngày 12/3, tổ chức Công đoàn toàn quốc ngành Giáo dục, Y tế và Người lao động liên minh (NEHAWU) ở Nam Phi tuyên bố sẽ tăng cường đình công từ ngày 13/3 cho đến khi yêu cầu tăng lương của người lao động được đáp ứng.

Phó Tổng thư ký NEHAWU December Mavuso nhấn mạnh đây không phải là cuộc đình công của ngành y tế, mà là cuộc đình công của người lao động trong lĩnh vực dịch vụ công. Theo ông Mavuso, chỉ một bộ phận trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe không thuộc dịch vụ chăm sóc sức khỏe thiết yếu tham gia đình công.

Phản ứng trước thông tin trên, Bộ trưởng Y tế Nam Phi Joe Phaahla đã bày tỏ thất vọng, đồng thời kêu gọi người lao động hành động ôn hòa, theo đó không đe dọa hoặc làm tổn hại các nhân viên y tế không tham gia đình công.

[Pháp: Đình công gây gián đoạn nguồn cung năng lượng và nhiên liệu]

Từ ngày 6/3 vừa qua, NEHAWU cùng một số liên đoàn lao động đã tổ chức đình công nhằm yêu cầu tăng lương từ 10% - 12%. Tuy nhiên, Chính phủ Nam Phi đề nghị mức tăng 4,7%. Bộ Y tế Nam Phi cho biết hoạt động đình công đã ảnh hưởng đến hơn 40 cơ sở chăm sóc y tế tại 6 tỉnh ở nước này.

Ngày 12/3, bà Nomantu Nkomo-Ralehoko, thành viên hội đồng điều hành tỉnh Gauteng cho biết chính quyền tỉnh đã phải kêu gọi lực lượng quân y hỗ trợ dịch vụ y tế sau khi nổ ra đình công. Các bệnh viện lớn trong tỉnh như Sebokeng, Thelle Mogoerane và Bheki Mlangeni đã chịu ảnh hưởng nặng nề.

Gauteng là tỉnh có diện tích nhỏ nhất Nam Phi, nhưng là trung tâm kinh tế, chính trị lớn với thủ đô hành chính Pretoria và thành phố Johannesburg./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục