Tiếp khách chúc mừng ngày thành lập Đảng

Chiều 2/2, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và các vị lãnh đạo Đảng đã tiếp các đoàn đại biểu các cơ quan Trung ương, các tổ chức chính trị, xã hội đến chúc mừng nhân kỷ niệm 79 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 -3/2/2009).

Chiều 2/2, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và các vị lãnh đạo Đảng đã tiếp các đoàn đại biểu các cơ quan Trung ương, các tổ chức chính trị, xã hội đến chúc mừng nhân kỷ niệm 79 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 -3/2/2009).
 
Tiếp khách cùng Tổng Bí thư có các ông Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Nguyễn Văn Chi, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Hồ Đức Việt, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Ngô Văn Dụ, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương; Hà Thị Khiết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương.
 
Đại diện lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương; Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam, Liên hiệp các hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Hội Người cao tuổi Việt Nam, Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam; Thành ủy và Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, tỉnh Nam Định đã chúc mừng Đảng Cộng sản Việt Nam nhân ngày lễ trọng đại này; ca ngợi sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng qua các thời kỳ đấu tranh bảo vệ và xây dựng đất nước; khẳng định đó là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của sự nghiệp cách mạng nước ta.
 
Các vị đại diện lãnh đạo các ủy ban, bộ ngành cũng bày tỏ niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.
 
Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh khẳng định, những thắng lợi của cách mạng Việt Nam từ trước tới nay là thành quả tổng hợp của sự nỗ lực, quyết tâm cao, tính năng động, sáng tạo của cả hệ thống chính trị và mọi tầng lớp nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; là kết quả của sức mạnh phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
 
Tổng Bí thư tin tưởng rằng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các cơ quan Trung ương các đoàn thể chính trị, xã hội, các cấp, các ngành, các địa phương tiếp tục phát huy những thành tựu đã đạt được và truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, chung sức chung lòng cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân tiếp tục vượt qua những khó khăn, thách thức, đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới đất nước, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2009, tạo tiền đề để đến năm 2010 đưa nước ta thoát khỏi tình trạng kém phát triển và đến năm 2020 cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại./.
 
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục