Tiếp nhận 1.000 hồ sơ tham gia lao động kỳ nghỉ tại Australia từ 7/2

Lao động Việt Nam tham gia chương trình lao động kỳ nghỉ sẽ được phép lưu trú tối đa 12 tháng tại Australia để làm việc tại quốc gia này.
Tiếp nhận 1.000 hồ sơ tham gia lao động kỳ nghỉ tại Australia từ 7/2 ảnh 1Người lao động tham gia kỳ thi để đi làm việc ở nước ngoài. (Ảnh minh hoạ: Anh Tuấn/TTXVN)

Ngày 4/2, Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội), thông báo sẽ mở cổng thông tin điện tử (http://laodongkynghi.dolab.gov.vn) để ứng viên nhập thông tin cá nhân đề nghị cấp thư giới thiệu tham gia Chương trình Lao động kết hợp kỳ nghỉ tại Australia trong năm tài khóa 2019-2020.

Cổng thông tin http://laodongkynghi.dolab.gov.vn sẽ tiếp nhận hồ sơ từ 10 giờ sáng thứ Sáu ngày 7/2. Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội sẽ tiếp nhận 700 hồ sơ của ứng viên chính thức và 300 ứng viên dự bị.

Đối tượng tham gia chương trình là công dân Việt Nam từ 18-31 tuổi. Hồ sơ xin cấp thư giới thiệu gồm: Sơ yếu lý lịch, hộ chiếu còn hạn, bằng tốt nghiệp đại học, hoặc giấy chứng nhận của trường đại học đã hoàn thành ít nhất 2 năm học đại học chính quy, giấy chứng nhận kết quả điểm thi IELTS đạt tối thiểu 4.5.

[Xuất khẩu lao động năm 2020: Sẽ có nhiều cơ hội việc làm tại châu Âu]

Thư giới thiệu được Cục Quản lý lao động ngoài nước cấp là một thành phần hồ sơ để Đại Sứ quán Australia xem xét cấp thị thực Chương trình lao động kết hợp kỳ nghỉ cho các ứng viên.

Lao động Việt Nam tham gia chương trình này được phép lưu trú tối đa 12 tháng kể từ ngày nhập cảnh đầu tiên vào Australia, và được gia hạn thêm 1-2 năm nếu làm việc ít nhất 3 tháng tại khu vực phía bắc Australia, theo các ngành nghề: Chăn nuôi gia súc, gia cầm; trồng và thu hoạch nông sản; trồng và khai thác gỗ; nghề cá và nuôi trai lấy ngọc; du lịch và khách sạn nhà hàng....

Để biết thêm điều kiện tham gia Chương trình Lao động kết hợp kỳ nghỉ, công dân tham khảo tại các website của Đại sứ quán Australia./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục