Tiếp nhận ảnh quý về Thủ tướng Phạm Văn Đồng

Cháu ruột của cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã tặng bản ảnh rất quý của cố Thủ  tướng cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ngãi.
Sáng 15/3, ông Phạm Văn Hợp, sinh năm 1932, tham gia Quân đội nhân dân Việt Nam từ năm 1950, hiện thường trú tại thành phố Nha Trang (Khánh Hòa) là người gọi cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng bằng chú ruột, đã trao tặng bản ảnh rất quý về cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng.

Ông Nguyễn Đăng Vũ, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ngãi tiếp nhận và bàn giao cho lãnh đạo Bảo tàng Tổng hợp Quảng Ngãi quản lý, trưng bày tại Bảo tàng và trưng bày tại Khu lưu niệm Thủ tướng Phạm Văn Đồng ở xã Đức Tân, huyện Mộ Đức, Quảng Ngãi.

Theo ông Phạm Văn Hợp, bản ảnh quý nói trên là ảnh gốc duy nhất do người bạn của ông trước đây làm ở Sở mật thám của Pháp lấy được và tặng cho ông cách đây 4 năm, vì biết ông là cháu ruột của cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng.

Trong bản ảnh có 2 ảnh chân dung, một ảnh chụp thẳng và một ảnh chụp ngang một bên, có ghi rõ số hồ sơ là: 201403; ghi họ và tên Phạm Văn Đồng, sinh năm 1906, quê quán ở Thi Phổ, Quảng Ngãi; cha là Phạm Văn Nga, mẹ là Nguyễn Thị Tuần.

Bức ảnh này lưu trong hồ sơ khi đồng chí Phạm Văn Đồng bị đưa ra nhà tù Côn Đảo tháng 7 năm 1929./.

Nguyễn Đăng Lâm (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục