Tiếp nhận đá chủ quyền từ huyện đảo Trường Sa

Khánh Hòa đã long trọng tổ chức lễ tiếp nhận đá chủ quyền và trồng cây bàng vuông do quân dân huyện đảo Trường Sa gửi tặng.
Sáng 29/4, tại Công viên Bạch Đằng, phường Vĩnh Nguyên, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đã long trọng tổ chức lễ tiếp nhận đá chủ quyền và trồng cây bàng vuông do Quân chủng Hải quân và quân dân huyện đảo Trường Sa gửi tặng.

Món quà thiêng liêng này gồm 21 cây bàng vuông và 21 tảng đá san hô, là biểu tượng chủ quyền quốc gia trên biển, được chọn từ các đảo, điểm đảo thuộc huyện đảo Trường Sa.

Tại buổi lễ, Chuẩn đô đốc Phạm Ngọc Chấn - Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng Hải quân khẳng định món quà này thể hiện tình cảm gắn bó, nghĩa tình của cán bộ, chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh.

Chuẩn Đô đốc Phạm Ngọc Chấn đã tận tay trao tặng món quà cho ông Nguyễn Văn Tự, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa Lê Xuân Thân nhấn mạnh đây là một trong những biểu tượng của huyện đảo Trường Sa, phần lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc, một trong chín đơn vị hành chính của tỉnh Khánh Hòa.

Ông nói sự hiện hữu những kỷ vật của Trường Sa trên đất liền sẽ nhắc nhở mọi người hướng tới Trường Sa và hành động vì Trường Sa./.

Tiên Minh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục