Tiếp nhận gần 12 tỷ đồng ủng hộ nạn nhân chất độc da cam

Ngày 16/5, Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam đã tiếp nhận gần 12 tỷ đồng ủng hộ nạn nhân chất độc da cam/dioxin.

Ngày 16/5, Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam đã tiếp nhận gần 12 tỷ đồng ủng hộ nạn nhân chất độc da cam/dioxin từ Hội Cựu chiến binh Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Hợp tác xã vệ sinh môi trường Thành Công.

Số tiền sẽ góp phần đáng kể vào việc xây dựng Trung tâm Bảo trợ xã hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam.

Tại buổi lễ tiếp nhận, Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam cảm ơn nghĩa cử cao đẹp của Hội Cựu chiến binh Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Hợp tác xã vệ sinh môi trường Thành Công dành cho các nạn nhân da cam Việt Nam.

Thay mặt cán bộ, hội viên và nạn nhân đang phải chịu “nỗi đau da cam,” Chủ tịch Nguyễn Văn Rinh nhấn mạnh Hội Nạn nhân da cam Việt Nam cam kết sẽ quản lý nghiêm, sử dụng đúng mục đích nguồn vốn quý báu trên.

Đồng thời, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam cũng mong muốn sẽ có thêm nhiều tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân hảo tâm cùng đồng hành với Hội trong hoạt động chăm sóc, chia sẻ khó khăn với nạn nhân da cam, nhất là trong việc xây dựng trung tâm bảo trợ cho nạn nhân sắp tới.

Hợp tác xã môi trường Thành Công được ghi nhận là một trong đơn đầu tiên thực hiện xã hội hóa về vệ sinh môi trường ở Việt Nam. Thành lập năm 2000, đến nay Hợp tác xã đã có gần 1.800 cán bộ, công nhân viên.

Những năm qua, Hợp tác xã đã có nhiều hoạt động nhân đạo, từ thiện nhằm chia sẻ những khó khăn với người nghèo, gia đình chính sách.

Hợp tác xã thường xuyên trích một phần lợi nhuận thành lập Quỹ từ thiện làm nhiệm vụ chăm sóc, hỗ trợ cựu chiến binh, nạn nhân chất độc da cam; vận động cán bộ, công nhân viên đóng góp ít nhất 200.000 đồng/người ủng hộ quỹ.

Trong dịp này, cùng với số tiền hỗ trên 8,36 tỷ đồng, Hợp tác xã cũng ủng hộ 500m2 đất để xây dựng Trung tâm Bảo trợ xã hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam.

Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam có trên 3.600 cán bộ, công nhân viên trong đó một phần không nhỏ là các cựu chiến binh đã từng sống, chiến đấu tại Trường Sơn. Những năm qua, các hoạt động nhân đạo, từ thiện luôn được cả tập đoàn quan tâm, thực hiện.

Mỗi năm, Tập đoàn đã dành từ 500-600 tỷ đồng cho hoạt động an sinh xã hội, nhân đạo từ thiện, đền ơn đáp nghĩa trên khắp đất nước.

Đặc biệt, Hội Cựu chiến binh của Tập đoàn đã vận động mỗi cán bộ, công nhân viên đóng góp ít nhất một ngày lương thành lập quỹ “Nghĩa tình đồng đội” nhằm động viên, nuôi dưỡng, tặng quà cựu chiến binh gặp khó khăn, Mẹ Việt Nam anh hùng và nạn nhân chất độc da cam/dioxin.

Trung tâm Bảo trợ xã hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam dự kiến được xây dựng tại xã Yên Bình, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội. Với kinh phí 151 tỷ đồng, trung tâm sẽ tiếp nhận, chăm sóc, tẩy độc, phục hồi chức năng cho các nạn nhân chất độc da cam.../.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục