Tiếp nhận hàng của ASEAN cứu trợ người dân bị ảnh hưởng bão số 12

Trưa 16/11, tại Sân bay quốc tế Cam Ranh tỉnh Khánh Hòa, đại diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai và Tổng cục Phòng chống thiên tai đã tiếp nhận hàng của
Tiếp nhận hàng của ASEAN cứu trợ người dân bị ảnh hưởng bão số 12 ảnh 1Các lực lượng tiếp nhận hàng cứu trợ của ASEAN tại sân bay quốc tế Cam Ranh. (Ảnh: Nguyên Lý/TTXVN)

Trưa 16/11, tại Sân bay quốc tế Cam Ranh tỉnh Khánh Hòa, thay mặt Chính phủ Việt Nam, đại diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai và Tổng cục Phòng chống thiên tai đã tiếp nhận hàng của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) cứu trợ người dân các tỉnh Nam Trung bộ gồm Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên và Khánh Hòa, bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 12 và lũ lụt.

Trung tâm điều phối khu vực ASEAN về hỗ trợ nhân đạo thiên tai đã xuất hàng của ASEAN từ kho tại Subang của Malaysia gồm: 600 bộ dụng cụ gia đình, 3.000 bộ vệ sinh cá nhân, 1.000 bộ dụng cụ sửa chữa nhà cửa, 1 tàu Aluminium và 1 động cơ Yamaha 40 HP với tổng giá trị tương đương trên 174.000 USD để cứu trợ người dân các tỉnh Nam Trung bộ của Việt Nam bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 12 và lũ lụt vừa qua.

Theo Tổng Cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai Trần Quang Hoài, đây là lần thứ 2 trong năm 2017, ASEAN hỗ trợ cho các khu vực bị ảnh hưởng bởi thiên tai ở Việt Nam, sau đợt hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi lũ quét và sạt lở đất ở khu vực miền núi phía Bắc vào đầu tháng 8 vừa qua. Sự giúp đỡ này là hết sức kịp thời của cộng đồng ASEAN, góp phần giúp Việt Nam khắc phục hậu quả do cơn bão số 12 gây ra. Điều này thể hiện tinh thần đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau vượt qua khó khăn của ASEAN.

Theo đại diện Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai, cơn bão số 12 đổ bộ vào các tỉnh Nam Trung bộ rạng sáng 4/11 đã làm 123 người chết và mất tích, 3.485 căn nhà bị sập, trên 137.000 nhà bị ảnh hưởng; hơn 21.000 ha hoa màu, 1.348 tàu cá, trên 25.500 lồng bè nuôi trồng thủy sản... bị hư hỏng.

[Chuyên gia UNICEF khảo sát tình hình trẻ em trong vùng bị bão số 12]

Trong khi đó, tính đến ngày 16/11, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Phú Yên đã tiếp nhận danh sách đăng ký ủng hộ của 16 tổ chức, cơ quan và hàng chục cá nhân; trong đó số tiền đăng ký vào quỹ cứu trợ của tỉnh gần 12 tỷ đồng, số hàng hóa đi thăm và tặng trực tiếp cho các gia đình bị thiệt hại do bão là 5,2 tỷ đồng. Đến nay, số hàng hóa do Liên bang Nga viện trợ gồm đường, sữa đặc, thịt hộp, cá hộp, thực phẩm trẻ em cũng đã được phân bổ về các huyện, thị xã, thành phố và một số đơn vị trực tiếp tham gia công tác phòng chống, khắc phục hậu quả bão 12 gây ra.

Ông Nguyễn Quốc Hoàn - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Trưởng ban cứu trợ tỉnh Phú Yên cho biết: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Phú Yên đang tiếp tục kêu gọi các tổ chức, đơn vị, cá nhân ủng hộ giúp người dân khắc phục hậu quả./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục