Tiếp nhận những kỷ vật kháng chiến có giá trị

Chiều 19/3, tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, Tổng Cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đã tổ chức lễ tiếp nhận trên 100 hiện vật “Những kỷ vật kháng chiến“ của các cựu chiến binh, thanh niên xung phong trong cả nước và một số cựu chiến binh Mỹ.

Chiều 19/3, tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, Tổng Cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đã tổ chức lễ tiếp nhận trên 100 hiện vật “Những kỷ vật kháng chiến“ của các cựu chiến binh, thanh niên xung phong trong cả nước và một số cựu chiến binh Mỹ.
 
Trung tướng Đặng Quân Thuỵ, nguyên Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam tặng Bảo tàng chiếc dù đã sử dụng tại chiến trường miền Nam và Huân chương Độc lập hạng Nhất mà Trung tướng đã được Đảng và Nhà nước tặng thưởng.
 
Đại tá, kỹ sư Nguyễn Trọng Quyến trao tặng chiếc giường gấp dã chiến của Mỹ - chiến lợi phẩm ở Tổng hành dinh Bộ Tổng tham mưu Ngụy ở Sài Gòn trong ngày Đại thắng mùa Xuân 30/4/1975 và "chiếc hộp đựng khẩu phần ăn dự phòng Túpsơ" lấy được trong hầm của Tướng De Castries ngày 7/5/1954.
 
Đặc biệt, ông David Thomas cùng một số cựu chiến binh Mỹ đã chuyển nhiều kỷ vật quý của ông Henry Prunier (một người trong nhóm Con Nai từng giúp Việt Nam chống Nhật trước năm 1945) tặng Bảo tàng, gồm: những trang nhật ký, những bức ảnh đen, trắng ông Henry Prunier viết, chụp tại Tuyên Quang; sơ đồ vẽ bằng bút chì trên giấy can khu vực nhóm Con Nai sống và làm việc ở Tuyên Quang năm 1945; băng ghi âm, ghi hình về những cuộc phỏng vấn, quay phim về Bác Hồ do ông tập hợp từ nhiều đài truyền hình, các hãng thông tấn Mỹ và nước ngoài...
 
Phát biểu tại Lễ tiếp nhận, Thiếu tướng Lê Mã Lương, Giám đốc Bảo tàng, Trưởng ban tổ chức cuộc vận động cho biết đây là dịp để mọi người Việt Nam ôn lại truyền thống đánh giặc giữ nước anh hùng; giáo dục lòng yêu nước, tinh thần chiến đấu dũng cảm của cha anh cho các thế hệ trẻ Việt Nam; đồng thời ghi nhận tình đoàn kết quốc tế cao cả của bạn bè thế giới góp phần làm nên chiến thắng của Việt Nam trong các cuộc kháng chiến trước đây.
 
Trong gần 2 tháng phát động, đến nay, Ban tổ chức đã nhận được gần 1.500 hiện vật với nhiều chất liệu khác nhau là những hình ảnh, băng ghi âm, ghi hình, các chỉ thị, nghị quyết, sắc lệnh, bút tích viết tay, vũ khí, trang bị, phương tiện chiến tranh, đồ dùng quân sự phục vụ trong kháng chiến. Đó là những hiện vật có giá trị của các tướng lĩnh, sỹ quan, hạ sỹ quan và những người trực tiếp tham gia hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ.
 
Những kỷ vật kháng chiến được sưu tầm, giới thiệu không chỉ làm giàu thêm kho tàng văn hóa dân tộc mà còn giúp Bảo tàng lịch sử Quân sự Việt Nam và hệ thống bảo tàng trong cả nước bổ sung một số lượng lớn hiện vật có giá trị, xây dựng các bộ sưu tập, mở rộng quy mô giới thiệu hình ảnh, con người Việt Nam trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc./.
 
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục