Tiếp nhận tài trợ hơn 3 tỷ đồng cho trẻ em khó khăn ĐBSCL

Năm 2014, bên cạnh việc trao các suất học bổng, các công ty sẽ tiếp tục hỗ trợ nâng cấp cơ sở vật chất cho năm trường học tại Cần Thơ, Cà Mau, Kiên Giang, Bạc Liêu và Hậu Giang.
Tiếp nhận tài trợ hơn 3 tỷ đồng cho trẻ em khó khăn ĐBSCL ảnh 1Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan chứng kiến lễ ký giúp đỡ xây dựng trường lớp và cấp học bổng cho trẻ em. (Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN)

Ngày 2/6, tại Hà Nội, Công ty Chevron Việt Nam, Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí Việt Nam (PVEP), Công ty Khai thác Dầu khí Mitsui Nhật Bản (MOECO) và Công ty Khai thác và Sản xuất Dầu khí PTT Thái Lan (PTTEP) đã ký kết thỏa thuận tiếp tục tài trợ cho Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam, để hỗ trợ việc nâng cấp cơ sở vật chất cho các trường học và trao học bổng cho hơn 800 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long năm 2014.

Khoản tài trợ trị giá hơn 3 tỷ đồng (tương đương 150.000 USD) mỗi năm được các công ty phối hợp triển khai tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long từ năm 2009, trong đó hơn 3.800 lượt học bổng đã được trao; 19 trường học tại khu vực này đã được đầu tư, nâng cấp.

Năm 2014, bên cạnh việc trao các suất học bổng, các công ty sẽ tiếp tục hỗ trợ nâng cấp cơ sở vật chất cho năm trường học tại thành phố Cần Thơ và các tỉnh Cà Mau, Kiên Giang, Bạc Liêu và Hậu Giang.

Phát biểu tại lễ ký, ông Barry Andrews, Chủ tịch Công ty Chevron Việt Nam, cho biết Chevron và các đối tác tập trung hỗ trợ cộng đồng ở ba lĩnh vực là y tế, giáo dục và phát triển kinh tế. Cả ba lĩnh vực này là nền tảng cho cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân.

Công ty mong muốn các chương trình hợp tác với Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam hỗ trợ giáo dục từ cấp mầm non cho đến phổ thông sẽ mang đến cơ hội tốt hơn cho những thành viên tương lai tham gia vào sự phát triển kinh tế của thế kỷ 21.

Ông Hoàng Văn Tiến, Giám đốc Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam, chia sẻ đây là năm thứ sáu các công ty hợp tác với Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam để ủng hộ cho các chương trình về giáo dục của Quỹ, đồng thời thể hiện cam kết mạnh mẽ trong việc đóng góp cho sự phát triển của khu vực Đồng Bằng sông Cửu Long.

Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam đánh giá cao những đóng góp về tài chính và quan hệ đối tác của các công ty trong việc hỗ trợ Quỹ đạt được mục tiêu nâng cao số lượng trẻ em nghèo được cắp sách đến trường./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục