Tiếp nhận tiền và hiện vật kiều bào ủng hộ các địa phương chống dịch

Ông Nguyễn Hoài Bắc, kiều bào Canada, ủng hộ 100 triệu đồng và 5 tấn gạo giúp người dân một số địa phương đang phòng, chống dịch COVID-19.
Tiếp nhận tiền và hiện vật kiều bào ủng hộ các địa phương chống dịch ảnh 1Lễ tiếp nhận số tiền và hiện vật ủng hộ người dân một số địa phương phòng chống dịch COVID-19 do ông Nguyễn Hoài Bắc, kiều bào Canada, trao tặng. (Nguồn: nld.com.vn)

Sáng 31/5, tại Hà Nội, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao tổ chức Lễ tiếp nhận 100 triệu đồng và 5 tấn gạo của ông Nguyễn Hoài Bắc, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phát triển và Đầu tư Đại Sơn, kiều bào Canada ủng hộ người dân một số địa phương đang phòng, chống dịch COVID-19.

Tham dự buổi lễ có các Thứ trưởng Bộ Ngoại giao: Đặng Minh Khôi; Phạm Quang Hiệu, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài.

Tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Quang Hiệu đánh giá cao sự hỗ trợ của ông Nguyễn Hoài Bắc nói riêng, tấm lòng, sự ủng hộ chia sẻ của bà con người Việt Nam ở nước ngoài nói chung, đối với đồng bào trong nước trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp hiện nay. Đây là nghĩa cử cao đẹp thể hiện sự đồng hành, chia sẻ của đồng bào ta ở nước ngoài; phát huy truyền thống tốt đẹp “tương thân tương ái” của dân tộc Việt Nam.

[Chủ tịch nước: Đất nước rất cần sự chung tay góp sức của người dân]

Thời gian qua, công tác phòng, chống dịch COVID-19 và thiên tai của Việt Nam có sự đóng góp quan trọng của đồng bào ta ở nước ngoài.

Hưởng ứng lời kêu gọi của lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Bộ Ngoại giao, trong năm 2020, đồng bào ta ở nhiều nước trên thế giới đã tích cực quyên góp, ủng hộ gần 80 tỷ đồng cùng nhiều hàng hóa, vật phẩm cho công tác phòng, chống dịch COVID-19 ở trong nước và hỗ trợ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả lũ lụt. Đây là sự ủng hộ thiết thực, quý báu và kịp thời, thể hiện tấm lòng của đồng bào, dù ở xa xứ vẫn luôn hướng về quê hương.

Cùng với công tác tiếp nhận ủng hộ của kiều bào, trong thời gian qua, Bộ Ngoại giao cũng đã tích cực tham mưu, kiến nghị nhiều chính sách, trực tiếp chỉ đạo tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ, kêu gọi sự ủng hộ, quyên góp dành cho cộng đồng người Việt ở nước ngoài vượt qua khó khăn do đại dịch COVID-19.

Các cơ quan hữu quan đã phối hợp tổ chức 468 chuyến bay, đưa trên 113.000 người Việt từ hơn 59 quốc gia và vùng lãnh thổ về nước an toàn; kịp thời chuyển hơn 830.000 khẩu trang cùng nhiều trang phục bảo hộ, trang thiết bị y tế, lương thực, nhu yếu phẩm… cho cộng đồng tại hơn 20 địa bàn chịu tác động nặng nề bởi dịch bệnh.

Bên cạnh đó, Bộ Ngoại giao đã kêu gọi và được nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp hưởng ứng, hỗ trợ kịp thời, hiệu quả về lương thực, thực phẩm, vật tư y tế cho đồng bào ta sinh sống, học tập và làm việc tại Lào và Campuchia…

Sự hỗ trợ thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với đồng bào ta ở nước ngoài với tinh thần “không ai bị bỏ lại phía sau,” thể hiện truyền thống đoàn kết, tương trợ của dân tộc Việt Nam./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục