Tiếp nhận và cho thuê chiếc ATR72-500 đầu tiên

Công ty Cổ phần cho thuê máy bay Việt Nam vừa tiếp nhận máy bay ATR72-500 đầu tiên trong hợp đồng mua 5 máy bay ATR72-500 của Pháp.
Công ty Cổ phần cho thuê máy bay Việt Nam (VALC) cho biết, VALC vừa tiếp nhận chiếc máy bay ATR72-500 đầu tiên trong hợp đồng mua 5 máy bay ATR72-500 giữa VALC và nhà sản xuất máy bay ATR (hãng Avion de Transport Régional đặt tại Thành phố Toulouse – Cộng hòa Pháp).

VALC cũng đã bàn giao ngay chiếc máy bay này cho Tổng công ty Hàng không Việt Nam khai thác theo hợp đồng cho thuê đã ký trước đó giữa hai bên.

Với việc tiếp nhận và cho thuê thành công chiếc máy bay đầu tiên này,  VALC đã  trở thành công ty cho thuê máy bay đầu tiên của Việt Nam chính thức tham gia vào thị trường cho thuê máy bay thế giới.

Ông Trần Long - Tổng Giám đốc VALC cho biết, để tiếp nhận được chiếc ATR72-500 đầu tiên theo đúng kế hoạch, VALC đã phải triển khai một khối lượng công việc lớn trong khoảng thời gian gần 1 năm.

Ngoài việc chuẩn bị lực lượng chuyên gia tài chính, kỹ thuật, pháp lý cần thiết, Công ty đã phải trải qua quá trình thẩm định, xét duyệt nghiêm ngặt của các tổ chức tín dụng xuất khẩu châu Âu, các cơ quan nhà nước như Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tư pháp và các tổ chức tín dụng trong nước…

Các máy bay ATR72-500 tiếp theo dự kiến sẽ được bàn giao vào các tháng 6, 9,10,12 năm 2010.

VALC là công ty cổ phần do Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) thành lập dưới sự chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ cùng với một số cổ đông sáng lập khác là các Tập đoàn, Tổng Công ty lớn của nhà nước.

Ngoài dự án đầu tư 5 máy bay ATR72-500, VALC còn đang triển khai 2 dự án lớn khác là dự án đầu 10 máy bay Airbus A321-200 và 8 chiếc máy bay Boeing B787 với tổng mức đầu tư các dự án lên tới 2,5 tỷ USD./.

Minh Thúy (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục