Tiếp nhận và cho thuê máy bay ATR72-500 thứ hai

Công ty cổ phần cho thuê máy bay Việt Nam đã tiếp nhận thành công và cho thuê chiếc máy bay ATR72-500 thứ 2 cho Vietnam Airlines.
Tiếp theo việc tiếp nhận thành công và cho thuê chiếc máy bay ATR72-500 đầu tiên, ngày 3/6, tại thành phố Toulouse của Pháp, Công ty cổ phần cho thuê máy bay Việt Nam (VALC) đã tiếp nhận thành công chiếc máy bay ATR72-500 thứ hai và bàn giao cho đại diện của Hãng hàng không quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines).

Máy bay ATR72-500 số hiệu MSN 914 đã được Cục Hàng không Pháp và Cục hàng không Việt Nam cấp chứng chỉ khả phi và được đăng ký quốc tịch Việt Nam với số hiệu VN-B236.

Theo kế hoạch, ngày 6/6, máy bay sẽ bay chuyển sân rời Toulouse đi Cyprus, qua Các tiểu Vương quốc  Ả rập Thống nhất (UAE), Ấn Độ và về đến sân bay Nội Bài, Hà Nội lúc 21 giờ ngày 9/6. Máy bay VN-B236 sẽ bổ sung vào đội bay của Vietnam Airlines khai thác, sử dụng cho các chặng bay tầm ngắn đã được hãng lên kế hoạch.

Theo ông Trần Long, Tổng Giám đốc VALC, tính đến thời điểm này, VALC đã tiếp nhận và cho thuê thành công hai trong tổng số năm máy bay của Dự án ATR72-500.

Để quản lý doanh thu, chi phí, quỹ bảo dưỡng và tài sản máy bay hiệu quả theo thông lệ và chuẩn mực quốc tế, VALC cũng đã hoàn tất xây dựng và đưa vào thực hiện các quy trình tác nghiệp như: quy trình quản lý doanh thu, chi phí các dự án  máy bay; quy trình theo dõi và thanh toán trả nợ vay; quy trình theo dõi và quản lý quỹ bảo dưỡng máy bay.

Công ty cổ phần cho thuê máy bay Việt Nam là một công ty do Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam thành lập./.

Minh Thúy (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục