"Tiếp sức đến trường” cho 170 tân sinh viên nghèo

170 tân sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn khu vực ĐBSCL được trao học bổng “Tiếp sức đến truờng” mỗi suất trị giá 5 triệu đồng.
Tối 21/9, tại Cần Thơ, báo Tuổi Trẻ Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo 11 tỉnh, thành trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long trao học bổng “Tiếp sức đến truờng” cho 170 tân sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

170 sinh viên đến từ 11 tỉnh, thành bao gồm Cần Thơ, Hậu Giang, An Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Kiên Giang, Vĩnh Long, Trà Vinh, Long An và Đồng Tháp.

Toàn bộ 170 suất học bổng “Tiếp sức đến trường” trị giá 850 triệu (mỗi suất trị giá 5 triệu đồng) trích từ “Giải Golf gây quỹ tiếp sức đến trường” do Công ty phân bón Bình Điền, báo Tuổi Trẻ tổ chức tài trợ.

Năm nay, hầu hết các tân sinh viên khu vực Đồng bằng sông Cửu Long được nhận học bổng “Tiếp sức đến trường” đều thuộc diện gia đình đặc biệt khó khăn. Điển hình là trường hợp của em Phạm Thị Mai Quế (sinh năm 1994, ngụ Cần Thơ), tân sinh viên ngành Công nghệ thực phẩm Trường Đại học Cần Thơ. Gia đình Quế thuộc diện hộ nghèo, mẹ mất cách đây hai năm do căn bệnh suy thận, cha bị mù mắt bẩm sinh, mất sức lao động. Quế và hai chị gái đang sống nương tựa với gia đình cậu ruột (thu nhập chính của cậu là bán trái cây dạo) và nuôi bà ngoại đã ngoài 70 tuổi. Hiện ước mơ đến với giảng đường đại học của Quế đang gặp vô vàn khó khăn trước mắt.

Một trường hợp khác là em Hồ Công Hậu (18 tuổi, ngụ tỉnh Long An), tân sinh viên Khoa Y đa khoa Trường Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh, cha mất, mẹ bị bệnh suy thận mãn tính đã chín năm nay, mỗi tháng phải đi tái khám chi phí gần 1,5 triệu đồng. Hai mẹ con Hậu không nhà cửa, ruộng đất phải ở nhờ nhà bà ngoại. Do mẹ Hậu bị bệnh suy thận phải nhập viện điều trị thường xuyên nên bà đã bị thất nghiệp ba năm liền, chí phí học hành của Hậu phải nhờ vào bà ngoại. Tuy nhiên hiện bà ngoại đã lớn tuổi, mất sức lao động nên Hậu không có khả năng nhập học.

Trong đợt nhận học bổng “Tiếp sức đến trường” lần này còn khá nhiều trường hợp khác lâm cảnh mồ côi, thiếu người đỡ đần, bản thân nhiều các em sau giờ học phải vất vả mưu sinh kiếm sống và tự trang trải việc học hành. Có thể kể đến trường hợp hai tân sinh viên khoa Thủy sản Trường Đại học Cần Thơ là Nguyễn Thị Xuân Mãi và Trần Ngọc Sang (cùng ngụ Hậu Giang) đều mồ côi mẹ, cha đau ốm bệnh tật, sau giờ học hai em phải lam lũ trong các lò than để mưu sinh. Tuy cuộc sống gia đình lam lũ với nhiều bao khó khăn, song hai em đã phấn đấu không mệt mỏi để chinh phục ước mơ đến với giảng đường đại học.

Với mong muốn tất cả học sinh nghèo, học giỏi khi thi đậu đại học, cao đẳng đều có điều kiện đến trường, trong năm học 2012-2013 báo Tuổi Trẻ sẽ trao 1.300 suất cho các tân sinh viên cả nước với tổng trị giá 6,5 tỷ đồng.

Qua mười năm hoạt động, quỹ học bổng “Tiếp sức đến trường” đã hỗ trợ hơn 6.000 tân sinh viên khó khăn đến với giảng đường đại học, cao đẳng với tổng kinh phí hơn 20 tỷ đồng./.

Bảo Trân (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục