Tiếp tay gian lận thi cử, một phó giám đốc vào tù

Đỗ Thái Sơn và các đồng phạm đã nhận hơn 1,1 tỷ đồng và 12.500 USD để gửi tin nhắn lời giải đề thi tiếng Hàn cho 243 thí sinh.
Sau gần 1 tuần mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án "Chiếm đoạt, mua bán tài liệu của cơ quan Nhà nước, tổ chức xã hội", ngày 25/4, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án bị cáo Đỗ Thái Sơn (sinh năm 1958, nguyên Phó Giám đốc Trung tâm kỹ năng thực hành cơ giới đường bộ thuộc Trường Cao đẳng nghề Giao thông vận tải Trung ương I) 24 tháng tù giam; Phạm Duy Tân (giáo viên tiếng Hàn Quốc tại Trung tâm) 18 tháng tù giam.

Các bị cáo còn lại gồm Trần Quang Linh (nguyên Trưởng phòng công tác học sinh sinh viên, Trường Cao đẳng nghề Giao thông vận tải Trung ương I), Lê Hồng Thao (nguyên Giám đốc trung tâm dạy nghề Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh), Đỗ Lê Hoàng (nguyên kế toán trưởng Trung tâm Lao động ngoài nước, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) và Phạm Khắc Lý (sinh năm 1969, trú tại thôn Thanh Bình, xã Yên Thọ, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định) lĩnh án treo từ 12 đến 15 tháng.

Ngoài án phạt tù, Hội đồng xét xử còn tuyên sung công quỹ toàn bộ số tiền các bị cáo đã chiếm hưởng bất chính trong vụ án này.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội, ngày 25/4/2010, Trung tâm lao động nước ngoài phối hợp với Cục quản lý lao động ngoài nước tổ chức đợt kiểm tra, sát hạch tiếng Hàn dành cho những người có nhu cầu đi xuất khẩu lao động sang Hàn Quốc. Địa điểm tổ chức thi tại tầng 2 nhà V trường Đại học Sư phạm Hà Nội, với thời gian thi cả ngày, hình thức thi trắc nghiệm, nghe hiểu tiếng Hàn.

Liên quan tới hoạt động này, Sơn được phân công phụ trách công tác xuất khẩu của trường Cao đẳng nghề giao thông vận tải Trung ương I. Sơn đã bàn với Phạm Duy Tân và Trần Quang Linh để tìm cách lấy đề kiểm tra, giải đề và nhắn lời giải cho các thí sinh tham gia thi, nhằm thu lời bất chính.

Sơn sẽ chịu trách nhiệm cung cấp thẻ cho Tân để Tân vào phòng thi lấy đề mang ra ngoài. Sơn đặt vấn đề và được Đỗ Lê Hoàng đồng ý cung cấp thẻ giám sát và thẻ giám thị. Đổi lại, Sơn nhận sẽ đưa lời giải cho 4 thí sinh là người quen của Hoàng.

Để thuận lợi, Sơn đã mượn một địa điểm gần trường Đại học Sư phạm Hà Nội để làm nơi tập trung giải đề thi. Đồng thời, Sơn còn bố trí một thí sinh dùng điện thoại di động chuyển nội dung “nghe hiểu” từ trong phòng thi ra ngoài.

Cơ quan điều tra xác định, Sơn và các đồng phạm đã nhận hơn 1,1 tỷ đồng và 12.500 USD để gửi tin nhắn lời giải đề thi tiếng Hàn cho 243 thí sinh. Tới chiều 25/4/2010, hành vi vi phạm của Sơn và các đồng phạm đã bị lực lượng bảo vệ phát hiện. Lúc đó, có 26 thí sinh đã nhận tin nhắn lời giải đề thi tiếng Hàn từ các bị cáo./.

Kim Anh (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục