Tiếp tục biểu tình tại Haiti đòi hủy bầu cử tổng thống

Khoảng 2.000 người đã biểu tình tại thủ đô của Haiti đòi bãi bỏ cuộc bầu cử tổng thống, bị cho là có nhiều sai phạm và gian lận.
Ngày 3/12, khoảng 2.000 người đã biểu tình tại thủ đô Port-au-Prince của Haiti đòi bãi bỏ cuộc bầu cử tổng thống diễn ra cuối tháng trước, bị cho là có nhiều sai phạm và gian lận.

Cuộc biểu tình này do một số ứng viên tổng thống dẫn đầu, những người cáo buộc chính phủ sắp mãn nhiệm của Tổng thống Rene Preval tìm cách thao túng cuộc bầu cử để tạo thuận lợi cho ứng viên của đảng cầm quyền. Cuộc biểu tình diễn ra vào lúc người dân Haiti đang chờ đợi các kết quả sơ bộ, dự kiến sẽ được công bố vào ngày 7/12 tới.

Cùng ngày, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon cho rằng các sai phạm trong cuộc bầu cử tổng thống vừa qua tại Haiti là nghiêm trọng hơn báo cáo ban đầu. Ông kêu gọi chính phủ, các chính đảng tại Haiti hành động khẩn cấp, kiềm chế bạo lực và cùng thương lượng để tránh đẩy đất nước vào một cuộc khủng hoảng mới.

Người đứng đầu phái bộ Liên hợp quốc tại Haiti cũng cảnh báo phái bộ sẽ ngừng hoạt động nếu kết quả bầu cử không được tất cả các bên tôn trọng.

Tổng Thư ký Ban Ki-moon đồng thời hối thúc cộng đồng quốc tế tăng hỗ trợ tài chính để Haiti đối phó với dịch tả đang bùng phát, đã cướp đi sinh mạng của 1.817 người kể từ trung tuần tháng Mười vừa qua.

Theo Hiến pháp Haiti, một nhiệm kỳ tổng thống kéo dài năm năm và đương kim tổng thống không được phép ứng cử ngay sau khi kết thúc nhiệm kỳ.

Cuộc bầu cử tổng thống và Quốc hội tại Haiti ngày 28/11 vừa qua đã phải hoãn lại nhiều tháng sau khi đất nước Trung Mỹ này hứng chịu thảm họa động đất kinh hoàng hồi đầu năm, cướp đi sinh mạng của hơn 200.000 người và khiến hàng triệu người mất nhà cửa./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục