Tiếp tục các hoạt động kỷ niệm Quốc khánh tại Cuba, Australia

Đại sứ quán Việt Nam tại Cuba đã tổ chức lễ đặt vòng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt trong công viên Hòa Bình ở thủ đô La Habana.
Tiếp tục các hoạt động kỷ niệm Quốc khánh tại Cuba, Australia ảnh 1Đặt hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Nhân kỷ niệm 69 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, cũng như 45 năm thực hiện Di chúc của Bác Hồ, ngày 2/9, Đại sứ quán Việt Nam tại Cuba đã tổ chức lễ đặt vòng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt trong công viên Hòa Bình ở thủ đô La Habana.

Dự lễ đặt vòng hoa có toàn thể các cán bộ, nhân viên các cơ quan đại diện Việt Nam tại Cuba, Phó Chủ tịch Viện Cuba Hữu nghị với các dân tộc (ICAP) Alicia Corredera, đại diện một số bộ ngành của Cuba, đoàn ngoại giao cùng đông đảo nhân dân sở tại.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Việt Nam tại Cuba Dương Minh đã điểm lại thân thế và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ khi Người ra đi tìm đường cứu nước năm 1911, đồng thời khẳng định những trải nghiệm trong suốt những năm tháng bôn ba khắp thế giới đã giúp Người hiểu rõ hơn về sự cực khổ của các dân tộc bị áp bức và tìm ra được hướng đi đúng đắn cho cuộc cách mạng giải phóng dân tộc ở Việt Nam.

Sự kiện lịch sử của ngày 2/9/1945 khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã mở ra một thời kỳ mới cho dân tộc Việt Nam cho dù đất nước phải tiếp tục cuộc đấu tranh giải phóng đất nước trong suốt 30 năm sau đó. Đại sứ cũng nêu bật tư tưởng yêu nước chân chính, đạo đức và ý chí cách mạng trong sáng, đặc biệt là vai trò lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp đấu tranh vì nền độc lập dân tộc và tự do của Việt Nam.

Nhân dịp này, Đại sứ Dương Minh cũng trả lời phỏng vấn Đài Truyền hình và một số cơ quan báo chí của Cuba về những thành tựu kinh tế, xã hội của Việt Nam trong những năm gần đây, cũng như mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị và hợp tác giữa hai nước Việt Nam và Cuba.

Sau khi ôn lại chặng đường đấu tranh cách mạng vì độc lập dân tộc với vô vàn hy sinh, gian khổ của dân tộc Việt Nam trước đây, Đại sứ khẳng định Việt Nam đã bước vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước với rất nhiều thách thức và đến nay đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, đặc biệt là việc giữ vững tốc độ tăng trưởng bình quân 7% trong nhiều năm, giảm tỷ lệ đói nghèo, nâng cao đời sống của nhân dân, đồng thời hoàn thành trước thời hạn nhiều Mục tiêu Thiên niên kỷ đã cam kết với Liên hợp quốc.

Về quan hệ song phương, Đại sứ Dương Minh cho biết hai nước vẫn tiếp tục củng cố và làm sâu sắc hơn mối quan hệ truyền thống hữu nghị anh em, bày tỏ sự ủng hộ trước sau như một của Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam đối với sự nghiệp bảo vệ cách mạng, xây dựng chủ nghĩa xã hội của Cuba. Đồng chí bày tỏ tin tưởng chắc chắn vào thành công của lộ trình cập nhật mô hình kinh tế mà Cuba đang triển khai.

Nhân kỷ niệm 69 năm ngày Quốc khánh Việt Nam (2/9/1945-2/9/2014), Chủ tịch Cuba Raul Castro, Bộ trưởng Ngoại giao Bruno Rodriguez, cùng nhiều đại sứ quán các nước bạn bè tại Cuba đã gửi lẵng hoa và điện mừng tới Đại sứ quán Việt Nam.

Trước đó, trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm ngày lễ lớn của dân tộc, Đại sứ quán Việt Nam, với tư cách là Chủ tịch luân phiên của nhóm các nước Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) tại Cuba, đã tổ chức buổi giao lưu thể thao giữa cán bộ nhân viên các nước trong khối có cơ quan đại diện tại Cuba gồm Lào, Campuchia, Indonesia, Malaysia với mục tiêu tăng cường mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị và hợp tác giữa các nước trong khối.

Tối cùng ngày, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại thành phố Perth, Australia đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm lần thứ 69 Quốc khánh Việt Nam tại Dinh Thống đốc, một trong những di sản kiến trúc tại Perth.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Lãnh sự Việt Nam Lê Viết Duyên đã ôn lại chặng đường lịch sử và điểm lại những thành tựu to lớn mà nhân dân Việt Nam đạt được trong 69 năm qua, kể từ khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập ngày 2/9/1945 tại Quảng trường Ba Đình lịch sử. Tổng lãnh sự Lê Viết Duyên cũng nhấn mạnh tới sự phát triển vượt bậc của Việt Nam trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế và xã hội, đồng thời nêu bật những thành tựu đạt được trong quan hệ giữa hai nước nói chung và với bang Tây Australia nói riêng, bày tỏ tin tưởng quan hệ song phương sẽ tiếp tục phát triển trong thời gian tới.

Tại buổi lễ, quyền Thống đốc bang - ông Wayne Martin, chúc mừng Chính phủ và nhân dân Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 69 năm ngày Quốc khánh. Ông đánh giá cao những thành tựu mà Việt Nam đạt được cũng như sự phát triển của quan hệ giữa hai nước, đặc biệt là giữa Việt Nam với bang Tây Australia. Ông cũng bày tỏ chúc mừng cộng đồng người Việt tại Australia khi có người Việt đầu tiên trở thành Thống đốc một bang của Australia (bang Nam Australia), và cũng là Thống đốc gốc châu Á đầu tiên tại Australia. Ông chúc Chính phủ và nhân dân Việt Nam đạt nhiều thành tựu to lớn hơn nữa trong công cuộc xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh và phát triển.

Đại diện cho Chính quyền bang, ông Michael Mischin, Bộ trưởng Tư pháp kiêm Bộ trưởng Thương mại chuyển lời chúc mừng của ngài Thủ hiến Colin Barnett tới Chính phủ và nhân dân Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 69 năm ngày độc lập. Ông đánh giá cao những phát triển trong quan hệ giữa Việt Nam và Bang Tây Australia, đặc biệt trong lĩnh vực thương mại.

Thị trưởng thành phố Perth, bà Lisa Scaffidi, đánh giá cao những đóng góp của cộng đồng người Việt Nam với địa phương trong những năm qua, bày tỏ mong muốn tăng cường quan hệ chặt chẽ hơn nữa với các địa phương của Việt Nam, và sẽ xem xét khả năng xây dựng quan hệ kết nghĩa với một thành phố phù hợp tại Việt Nam.

Cũng tại lễ kỷ niệm, Tổng Lãnh sự quán đã tổ chức trao giải thưởng rút thăm may mắn gồm hai vé khứ hồi thăm Việt Nam của hãng hàng không quốc gia Việt Nam - Vietnam Airlines, và sản phẩm càphê Việt Nam của Công ty Viet Coffee cho khách tham dự. Với đà phát triển quan hệ Việt Nam-Australia, Vietnam Airlines đang xem xét việc mở đường bay trực tiếp từ Perth tới Thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian tới.

Khách tham dự buổi lễ cũng được thưởng thức những tiết mục múa dân tộc, múa ballet do các sinh viên Việt Nam và Australia biểu diễn, các món ẩm thực truyền thống, và được giới thiệu về các nét đặc trưng của văn hóa, đất nước, con người Việt Nam.

Trong thời gian gần đây, hợp tác trên các mặt, đặc biệt là kinh tế, văn hóa và giáo dục giữa Việt Nam và bang Tây Australia đã có những bước phát triển đáng kể. Phó Thủ hiến bang Tây Australia, ông Kim Hames mới có chuyến thăm và làm việc hiệu quả với nhiều bộ, ngành và địa phương tại Việt Nam vào cuối tháng Năm vừa qua.

Việt Nam hiện là đối tác thương mại thứ 16 của bang Tây Australia, với kim ngạch trao đổi đạt gần một tỷ USD trong năm vừa qua. Hiện cũng có gần 2.000 sinh viên Việt Nam đang theo học tại các cơ sở đào tạo của bang này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục