Tiếp tục đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu từ nay đến năm 2020 hoàn thiện lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ ở 3 cấp, phấn đấu mỗi năm tìm kiếm, quy tập được khoảng 3.000 hài cốt liệt sỹ.
Tiếp tục đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ ảnh 1Lễ an táng các hài cốt liệt sỹ. (Ảnh: Hồ Cầu/TTXVN)

Chiều 7/12, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ (gọi tắt Ban Chỉ đạo quốc gia 1237) tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ, giai đoạn 2013-2015 (Đề án 1237); phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2016-2020.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia 1237 chủ trì hội nghị.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam ghi nhận và biểu dương các ban, bộ, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương, đoàn thể chính trị-xã hội trong những năm qua đã tích cực triển khai công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ - một việc hết sức có ý nghĩa, thể hiện tinh thần tri ân với các anh hùng liệt sỹ.

Phó Thủ tướng yêu cầu từ nay đến năm 2020, các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương phải hoàn thành cơ bản việc rà soát, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sỹ; kết luận rõ địa bàn, xác định khu vực trọng tâm, trọng điểm cần tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ; hoàn thiện lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ ở 3 cấp (xã, huyện, tỉnh), phấn đấu mỗi năm tìm kiếm, quy tập được khoảng 3.000 hài cốt liệt sỹ.

Các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục quan tâm hơn nữa công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ; bài bản hơn trong việc tiếp nhận thông tin về mộ liệt sỹ, hài cốt liệt sỹ; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động rà soát, hoàn thiện hồ sơ, danh tính liệt sỹ.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung hoàn thiện chế độ, chính sách và công tác bảo đảm cho nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ phù hợp với yêu cầu mới; tiếp tục quan tâm chỉ đạo và khen thưởng, động viên kịp thời các lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ.

Hội nghị cơ bản nhất trí với Báo cáo sơ kết thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ giai đoạn 2013-2015 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2016-2020, các ý kiến cho rằng quá trình triển khai thực hiện Đề án 1237 thời gian qua gặp không ít khó khăn như: Số lượng hài cốt liệt sỹ cần phải tìm kiếm, quy tập còn lớn, thông tin về mộ liệt sỹ cạn dần.

Việc quản lý, lưu trữ danh sách liệt sỹ, mộ liệt sỹ của các đơn vị, địa phương chưa đầy đủ và còn thủ công. Các ý kiến đề nghị cần bổ sung một số chế độ, chính sách cho lực lượng làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ; bổ sung hơn nữa phương tiện, cơ sở vật chất, trang bị chuyên dụng cho công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ như máy rò mìn, máy đào đất, máy soi dưới nước…

Sau hơn 2 năm thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, các cấp, ngành, địa phương, đơn vị, tổ chức chính trị-xã hội, đoàn thể đã quán triệt, triển khai nghiêm túc, tích cực trong việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ.

Các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Đề án đặt ra đến năm 2015 cơ bản hoàn thành, có nhiều nội dung hoàn thành xuất sắc. Nổi bật, công tác tuyên truyền, vận động cung cấp thông tin về liệt sỹ, mộ liệt sỹ bước đầu đã thu hút được đông đảo các tổ chức, lực lượng và toàn dân tham gia. Công tác tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ ở trong nước từng bước được đẩy mạnh. Trang bị, phương tiện phục vụ cho công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ đã cơ bản được bảo đảm tốt hơn.

Việc quản lý nhà nước trên địa bàn, hoạt động chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ được chú trọng, góp phần ổn định tình hình chính trị-xã hội ở các địa phương, làm tăng thêm niềm tin của nhân dân vào đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Theo báo cáo, từ năm 2012 đến nay, toàn quốc đã tìm kiếm, quy tập được 7.997 hài cốt liệt sỹ (trong nước 4.079; Lào 1.347; Campuchia 2.578). Các địa phương, đơn vị tiêu biểu trong việc triển khai thực hiện Đề án 1237 là Tây Ninh, Long An, Bình Dương, Đồng Nai, Nghệ An, Quảng Trị, Quảng Nam, Kom Tum, Đồng Tháp, Lạng Sơn, Hà Giang.

Hội nghị xác định phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2016-2020 là tiếp tục quán triệt sâu sắc Chỉ thị của Bộ Chính trị, các Quyết định của Thủ tướng về đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ; xác định tìm kiếm, quy tập ở trong nước là nhiệm vụ trọng tâm.

Hoàn thiện cơ sở dữ liệu về liệt sỹ, một liệt sỹ; tập trung đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ ở địa bàn trong nước, phần đấu tìm kiếm, quy tập được 60% hài cốt liệt sỹ có thông tin; hoàn thành cơ bản việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ ở Lào, Campuchia.

Nhân dịp này, Ban Tổ chức đã công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen cho 31 tập thể, 55 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ giai đoạn 2013-2015./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục