Tiếp tục đổi mới cho các kênh sóng của VTV

Trong năm 2012, các kênh sóng của VTV sẽ tiếp tục đổi mới; tập trung nguồn lực đầu tư các chương trình có chất lượng cao.
Tại buổi gặp mặt báo chí ngày 18/1, ông Nguyễn Thành Lương, PhóTổng giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam, cho biết trong năm 2012, cáckênh sóng của VTV sẽ tiếp tục đổi mới, tạo bản sắc riêng; tập trungnguồn lực đầu tư các chương trình có chất lượng cao; đồng thời, cóchiến lược đầu tư đẩy mạnh thương hiệu các kênh tiềm năng như VTV6, VTV2và VTV4.

Ông Nguyễn Thành Lương cũng nhấn mạnh: VTV sẽ tiếp tục mở rộngliên kết hợp tác, nhất là với các đối tác quốc tế để tận dụng tốiđa nguồn lực cho sản xuất chương trình, mở rộng lực lượng cộng tácviên chất lượng, nâng cao tính chuyên nghiệp trong tác nghiệp và tăngcường sự hiện diện của phóng viên VTV trong các vấn đề quốc tế đượcdư luận quan tâm.

Bên cạnh đó, Đài Truyền hình Việt Nam sẽ tiến hành đầu tưchuyển đổi nhanh công nghệ, xây dựng quy trình sản xuất chương trìnhtheo hướng số hóa, đồng bộ và hiện đại; đồng thời hợp tác liên kếtđẩy nhanh lộ trình phát triển mạng truyền dẫn số mặt đất trên toànquốc.

Nhìn lại năm 2011, Đài Truyền hình Việt Nam đã liên tục có nhữngđổi mới tích cực và toàn diện, với nhiều chương trình mới, khai thácnhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội, được sự ủng hộ củakhán giả như: Trang địa phương - VTV1, Thế giới góc nhìn - VTV1, Đốithoại chính sách - VTV1, Khách của VTV3; các chương trình giải trí muabản quyền như Cặp đôi hoàn hảo - VTV3, gameshow Trẻ em luôn đúng - VTV3;Mở khóa tình yêu - VTV6…

VTV cũng đã tạo được dấu ấn riêng với nhữngchương trình mang tính lịch sử, đánh dấu sự phát triển của kỹ thuậttruyền hình cũng như khả năng tổ chức và phối hợp sản xuất cácchương trình có quy mô lớn như: Cầu truyền hình Ngày hội bầu cử, Cầutruyền hình Việt-Nga…

Đặc biệt, năm 2011 là năm đầu tiên Đài Truyền hình Việt Nam cửphóng viên trực tiếp đến các điểm nóng trên thế giới, tạo được ấntượng trong lòng người xem bằng những phóng sự có tính thời sự cao,chất lượng tốt như: vụ giải cứu người lao động ở Libya, động đấtsóng thần ở Nhật Bản…

Bên cạnh việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, nâng caochất lượng chương trình, trong năm 2011, VTV đã duy trì mức tăng trưởngổn định, đảm bảo đời sống và thu nhập cho cán bộ, người lao động;đồng thời, đóng góp cho ngân sách nhà nước hơn 500 tỷ đồng tiền thuếVAT và thuế doanh nghiệp (chưa kể phần đóng góp của các doanh nghiệptrực thuộc VTV)./.

Việt Hà (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục