Tiếp tục giải cứu hàng trăm người di cư tại Địa Trung Hải

Tàu LE Roisin của Hải quân Ireland đã tiến hành 3 chiến dịch tại Địa Trung Hải, bao gồm việc giải cứu và vận chuyển 347 người di cư.
Tiếp tục giải cứu hàng trăm người di cư tại Địa Trung Hải ảnh 1Người di cư được cứu từ thuyền bị lật ngoài khơi Libya về tới cảng Cagliari, đảo Sardinia, ngày 26/5. (Nguồn: AFP/ TTXVN)

Ngày 28/5, tàu LE Roisin của Hải quân Ireland đã tiến hành 3 chiến dịch tại Địa Trung Hải, bao gồm việc giải cứu và vận chuyển 347 người di cư.

Theo nguồn tin quốc phòng Ireland, trong chiến dịch đầu tiên, tàu LE Roisin đã giải cứu 123 người di cư đang lênh đênh trên một chiếc thuyền cao su dài 12m, cách thủ đô Tripoli của Libya 28 hải lý về phía Tây Bắc.

Hai chiến dịch còn lại gồm vận chuyển 101 người di cư từ tàu Bettica của Italy và 123 người di cư từ tàu Karlsruhe của Đức.

Hiện trên tàu LE Roisin có tổng cộng 347 người di cư.

Theo kế hoạch, những người di cư này sẽ được đưa đến cảng mà giới chức Italy quản lý.

Với việc giải cứu thêm hàng trăm người di cư kể trên, tàu LE Roisin đã giải cứu được tổng cộng 642 người di cư kể từ khi tàu này bắt đầu chiến dịch giải cứu ngày 12/5 vừa qua.

Trong diễn biến liên quan, giới chức Bulgaria cùng ngày cho biết nước này đã bắt giữ 53 người di cư Afghanistan trên một chuyến tàu chở hàng từ Hy Lạp.

Bulgaria cho biết sẽ đưa những người di cư trái phép này trở lại quốc gia láng giềng phía Nam nhằm gửi một thông điệp cho những người khác bị xúi giục sử dụng tuyến đường này để đến các nước Tây Âu.

Việc đường biên giới giữa Hy Lạp và Macedonia hiện nay đã được kiểm soát chặt chẽ đối với người di cư, gây quan ngại cho Bulgaria rằng nước này có thể trở thành điểm trung chuyển của người di cư trên tuyến đường đi về phía Bắc. Bulgaria có 500km đường biên giới với Hy Lạp.

Mối quan ngại của Sofia càng tăng lên sau khi Athens đã hoàn tất công tác di dời khu lều trại tạm bợ lớn nhất châu Âu ở cửa khẩu Idomeni trên biên giới của Hy Lạp giáp với Macedonia.

Trước đó, đêm 27/5, Bulgaria cũng đã bắt giữ 34 người di cư trái phép.

Theo Bộ Nội vụ Bulgaria, nước này sẽ gửi binh sỹ đến hỗ trợ lực lượng biên phòng nhằm đối phó với dòng người tị nạn.

Hồi tháng Ba, Thủ tướng Bulgaria Boiko Borisov tuyên bố nước này sẵn sàng dựng hàng rào tại biên giới với Hy Lạp trong trường hợp cần thiết./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục