Tiếp tục hành trình bổ sung dinh dưỡng cho trẻ em Việt Nam

Theo thống kê, 50% trẻ em Việt Nam từ 6 tháng đến 11 tuổi đang ở trong tình trạng thiếu dinh dưỡng; đặc biệt, tỷ lệ thấp còi của trẻ em vùng nông thôn còn khá cao.
Tiếp tục hành trình bổ sung dinh dưỡng cho trẻ em Việt Nam ảnh 1(Nguồn: FrieslandCampina)

Thực trạng dinh dưỡng của trẻ em Việt Nam đang phải đối mặt với những vấn đề khá mâu thuẫn: quá nhiều trẻ em bị thiếu cân nhưng đồng thời cũng có nhiều trẻ em đang trở nên béo phì mỗi năm.

Đây đều là kết quả của chế độ ăn uống không cân bằng dinh dưỡng.

Từ những số liệu thực tế

Theo kết quả Khảo sát Tình trạng Dinh dưỡng Khu vực Đông Nam Á (SEANUTS) do FrieslandCampina phối hợp với Viện Dinh Dưỡng Quốc Gia (thuộc Bộ Y Tế) và Hội Dinh Dưỡng Việt Nam thực hiện với quy mô trên 16.744 trẻ em từ 6 tháng tuổi đến 12 tuổi tại 4 quốc gia Thái Lan, Indonesia, Malaysia và Việt Nam, 50% trẻ em Việt Nam từ 6 tháng đến 11 tuổi đang ở trong tình trạng thiếu dinh dưỡng (bị thấp còi, hoặc bị béo phì). Đặc biệt, tỷ lệ thấp còi của trẻ em vùng nông thôn còn khá cao.

Không chỉ thiếu dưỡng chất trong bữa ăn hàng ngày mà cả kiến thức về dinh dưỡng của các bậc cha mẹ cũng bị thiếu hụt, dẫn đến cách nuôi con chưa đúng.

Rõ ràng, những vấn đề còn tồn đọng trong việc chăm sóc dinh dưỡng cho trẻ em vùng nông thôn đang là một thách thức lớn đối với công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Đến hành trình mang dinh dưỡng, giải “khát” thông tin

Để nâng cao chất lượng chăm sóc dinh dưỡng và sức khỏe cho trẻ, trong năm 2013, nhãn hàng "Cô Gái Hà Lan" của Công ty FrieslandCampina Việt Nam đã thực hiện chương trình trao tặng 2 triệu hộp sữa cho trẻ em ở các vùng nông thôn trên cả nước.

Năm 2014, "Cô Gái Hà Lan" tiếp tục có nhiều hoạt động thiết thực như trao tặng sữa cho trẻ em của gần 500 ngôi trường trên cả nước; tổ chức những ngày hội dinh dưỡng để thăm khám, kiểm tra về sự phát triển và tư vấn cho các bậc phụ huynh về chế độ dinh dưỡng hợp lý dành cho trẻ.

Đặc biệt, trong năm nay, "Cô Gái Hà Lan" còn phối hợp với Trung ương Hội phụ nữ để tổ chức tư vấn và cung cấp kiến thức dinh dưỡng nuôi con cho 591 chi hội phụ nữ địa phương với sự tham gia của gần 200.000 bà mẹ.

"Cô Gái Hà Lan" còn phát triển thêm chương trình với tên gọi “Về ăn cơm” trên radio như là một diễn đàn tương tác giữa cha mẹ với các chuyên gia tâm lý, dinh dưỡng nhằm chia sẻ những vấn đề dinh dưỡng, những vướng mắc trong thực tế cuộc sống để am hiểu hơn cách nuôi dạy con phát triển đầy đủ về thể chất và tinh thần, tối đa hóa tiềm năng và sự phát triển của trẻ nhỏ thông qua chế độ dinh dưỡng đúng, đủ và phù hợp.

Chia sẻ về hoạt động mang ý nghĩa thiết thực này, chị Thân Thị Hoa, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Hoàng Ninh, tỉnh Bắc Giang, cho biết: “Đây là chương trình tư vấn về kiến thức dinh dưỡng đầu tiên đến với một xã xa xôi và còn nhiều khó khăn trong việc tiếp cận thông tin như xã Hoàng Ninh của chúng tôi. Cá nhân tôi cũng như các chị em phụ nữ ở đây rất vui mừng vì thông qua chương trình, chúng tôi đã hiểu hơn về một chế độ dinh dưỡng hợp lý cũng như thay đổi những quan điểm sai lầm trong cách chăm sóc con của mình trước đây. Hy vọng, chương trình sẽ ngày một mở rộng hơn, đến được với nhiều địa phương hơn nữa"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục