Tiếp tục hoãn khắc phục tràn dầu tại vịnh Mexico

Quan chức của chính phủ Mỹ cho biết, hoạt động khắc phục sự cố tràn dầu tại vịnh Mexico sẽ hoãn thêm một tuần, đến đầu tháng sau.
Ngày 25/7, ông Thad Allen, quan chức hàng đầu của Chính phủ Mỹ phụ trách việc khắc phục sự cố tràn dầu trên Vịnh Mexico, cho biết hoạt động khắc phục sự cố này sẽ hoãn thêm một tuần, đến đầu tháng sau.

Lý do ông Allen đưa ra là tập đoàn năng lượng BP của Anh muốn có thêm thời gian để tái triển khai các tàu hút dầu tới vùng thảm họa và điều chỉnh nhân sự.

Lo ngại bão nhiệt đới Bonnie đổ bộ vào vùng biển Mỹ hồi tuần trước, BP đã phải tạm ngừng công tác thu dọn dầu tràn trên mặt biển, sơ tán các tàu hút dầu cùng công nhân tới an toàn để tránh bão.

Hiện BP và các cơ quan chức năng Mỹ đã phác thảo quá trình bịt miệng giếng dầu gồm hai giai đoạn. Cụ thể là hút bùn và sau đó một tuần sẽ bơm vào miệng giếng một chất lỏng nặng hơn dầu, cho phép kiểm tra dòng dầu tràn và bịt miệng giếng bằng ximăng.

Liên quan tới vấn đề nhân sự của BP, cùng ngày, quan chức Mỹ cho biết giám đốc điều hành tập đoàn này, ông Tony Hayward sẽ từ chức trong những ngày tới. Đây được coi là một động thái nhằm phần nào vớt vát hình ảnh và uy tín của BP sau thảm họa "thủy triều đen" trên Vịnh Mexico.

Ông Hayward làm việc cho BP từ năm 1982 và nhiều khả năng ông Bob Dudley, người chịu trách nhiệm giám sát hoạt động khắc phục sự cố tràn dầu của BP từ tháng trước, sẽ đảm nhiệm cương vị điều hành hãng.

Kể từ ngày 15/7 - thời điểm van thứ ba cũng là van cuối cùng trên nắp đậy bịt miệng giếng dầu được khóa lại, giới chuyên gia khẳng định không còn dầu phun trên Vịnh Mexico.

Tính đến nay, BP đã phải tiêu tốn tới 3,5 tỷ USD để khắc phục sự cố, trong khi số tiền bồi thường cho người dân bị ảnh hưởng trong thảm họa này có thể còn lớn gấp 10 lần con số trên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục