Tiếp tục phát động phong trào sử dụng SGK cũ

Năm học này Nhà xuất bản Giáo dục tiếp tục duy trì phong trào sử dụng lại sách giáo khoa cũ và tổ chức mua sách giáo khoa cũ.
Thực hiện chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, năm học này Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tiếp tục duy trì phong trào sử dụng lại sách giáo khoa cũ; tổ chức mua sách giáo khoa cũ với mức giá từ 25-35% giá bìa và bán lại cho học sinh với mức giá từ 35-40% giá bìa (tùy chất lượng của bộ sách).

Mở đầu cho đợt vận động sử dụng lại sách giáo khoa cũ cho học sinh trong cả nước trong dịp hè 2010, trong hai ngày 25 và 27/5, Nhà xuất bản Giáo dục phối hợp với các trường Trung học phổ thông Chu Văn An và Tiểu học Kim Thư (Thanh Oai, Hà Nội) tổ chức quyên góp được khoảng 1.400 bản sách giáo khoa cũ.

Số sách này sẽ được tặng cho thư viện trường học, các học sinh lớp dưới hoặc học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở các trường khác.

Việc quyên góp, chuyển tặng, dùng lại sách giáo khoa cũ không chỉ tiết kiệm về vật chất, góp phần bảo vệ môi trường, mà còn rèn luyện cho học sinh ý thức giữ gìn, bảo quản sách; tính cẩn thận và tiết kiệm. Hơn nữa, đây cũng là cách để các em chia sẻ, đồng cảm với các bạn có hoàn cảnh khó khăn, giúp các bạn vượt khó vươn lên trong học tập.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cũng cho biết đến thời điểm này đã chuẩn bị đầy đủ sách giáo khoa và các sản phẩm giáo dục phục vụ hè và khai giảng năm học 2010-2011. Nhà xuất bản khẳng định giá sách giáo khoa được giữ ổn định và niêm yết công khai tại tất cả các cơ sở phát hành, số lượng đáp ứng đủ cho 100% học sinh có nhu cầu, không để thiếu sách, sốt sách trên mọi vùng miền đất nước.

Dự kiến năm học 2010-2011, Nhà xuất bản Giáo dục sẽ phát hành khoảng 80 triệu bản sách giáo khoa từ cấp tiểu học đến trung học phổ thông. Tháng phát hành sách phục vụ hè bắt đầu từ 20/5 đến 20/6 và tháng phát hành sách phục vụ năm học mới từ 20/7 đến 20/8.

Nhà xuất bản cũng tổ chức tặng sách cho học sinh nghèo học giỏi, học sinh vùng khó khăn; đồng thời tiếp tục tổ chức tặng sách giáo khoa mới cho tất cả học sinh là con thương binh-liệt sĩ tại các địa phương trong cả nước./.

Hoàng Hoa (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục