Tiếp tục phát huy truyền thống của phụ nữ Việt

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan cho rằng cần nghiên cứu phẩm chất quý báu của người phụ nữ Việt Nam để giáo dục thế hệ trẻ.
Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đề nghị các nhà khoa học cần phát hiện, nghiên cứu những vấn đề mới, những phẩm chất quý báu của người phụ nữ Việt Nam để tôn vinh, giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ.

Phát biểu tại hội thảo “Phụ nữ Việt Nam trong di sản văn hóa dân tộc” diễn ra tại thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên-Huế chiều 21/2, Phó Chủ tịch nước nêu rõ phụ nữ Việt Nam đã và đang đóng một vai trò quan trọng trong thời kỳ dựng nước, giữ nước và làm cho đất nước ngày càng phồn vinh.

Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh từ khởi nghĩa Hai Bà Trưng chống lại các thế lực xâm lược đến sự hy sinh quyền lợi riêng tư của Công chúa Huyền Trân để góp phần mở mang bờ cõi nước Đại Việt, người phụ nữ Việt Nam tiếp tục phát huy truyền thống góp sức vào đấu tranh vì độc lập của Tổ quốc.

Chiều cùng ngày, đến thăm Bệnh viện Trung uơng Huế, Phó Chủ tịch nước chúc mừng cán bộ, nhân viên ngành y tế nói chung và Bệnh viện Trung ương Huế nói riêng nhân dịp kỷ niệm 55 năm Ngày thầy thuốc Việt Nam.

Phó Chủ tịch nước lưu ý, bệnh viện cần tổ chức tốt hơn nữa công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nâng chất lượng điều trị bệnh từ việc ứng dụng công nghệ tiên tiến.

Thay mặt Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã trao tặng danh hiệu Thầy thuốc ưu tú cho 20 bác sĩ, tặng 20 suất quà cho trẻ sơ sinh tại khoa nhi.

Trước đó, tại Trung tâm Văn hóa Huyền Trân, thành phố Huế, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan cùng với lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương và địa phương, các chức sắc tôn giáo và đông đảo nhân dân đã dâng hương tại đền thờ Công chúa Huyền Trân để tưởng nhớ công lao của bà đối với đất nước./.

Nguyên Lý (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục