Tiếp tục thu giữ trên 2,8 tấn gỗ Ngọc Am quý hiếm

Cảnh sát điều tra tiếp tục thu giữ trên 2,8 tấn gỗ Ngọc Am được cất giấu tại nơi ở của đối tượng đã chuyển lậu 2,5 tấn gỗ này đêm 11/9.
Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về Kinh tế và Chức vụ (PC46) - Công an tỉnh Hà Giang: Ngay sau khi tiếp nhận hồ sơ vụ bắt ôtô tải ben chở trên 2,5 tấn gỗ quý Ngọc Am, ngay trong đêm 12/9 và sáng 13/9, Cơ quan Cảnh sát Điều tra đã khám xét khẩn cấp tại nơi ở của đối tượng có liên quan là Nguyễn Xuân Thứ, sinh năm 1980, thường trú tại thôn Tấn Sà Phìn, xã Nậm Ty, huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang.

Trước sự chứng kiến của các cơ quan chức năng, qua kiểm tra, khám xét tại nơi ở của đối tượng Nguyễn Xuân Thứ, Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục thu giữ được trên 2,8 tấn gỗ Ngọc Am được cất giấu tại nơi ở của đối tượng.

Sau khi thực hiện xong lệnh bắt bị can và lệnh khám xét khẩn cấp, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tiến hành dẫn giải đối tượng Nguyễn Xuân Thứ từ huyện Hoàng Su Phì về Trại tạm giam Công an tỉnh Hà Giang để tạm giữ hình sự theo quy định. Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an tỉnh Hà Giang đang khẩn trương điều tra xác minh vụ án.

Trước đó, vào hồi 22 giờ ngày 11/9, Đội Kiểm lâm Cơ động và Phòng cháy chữa cháy rừng số I và Phòng PC49 - Công an tỉnh Hà Giang đã phát hiện xe ôtô tải ben mang biển kiểm soát 23T-3451, do Trần Văn Tiến (sinh năm 1971, thường trú ở thôn Xuân Hòa, xã Tân Quang, huyện Bắc Quang, Hà Giang) điều khiển; trên xe đang vận chuyển nhiều gốc, rễ Ngọc Am với số lượng lớn. Qua xác minh ban đầu, lái xe Trần Văn Tiến đã nhận chở số gỗ trên cho Nguyễn Xuân Thứ.

[Bắt giữ xe ôtô vận chuyển trên 2,5 tấn gỗ Ngọc Am]

Tất cả số gỗ trên đều không có các giấy tờ liên quan chứng minh nguồn gốc. Sau khi lập biên bản, niêm phong, tạm giữ tang vật, phương tiện, đưa chiếc xe ôtô trên về trụ sở Chi cục Kiểm lâm Hà Giang.

Chiều 12/9, các cơ quan chức năng đã tiến hành mở niêm phong. Kết quả mở niêm phong cho thấy, xe ôtô tải ben đã chở 144 gốc, rễ Ngọc Am, trọng lượng trên 2,5 tấn, tương đương 2,541m3 gỗ tròn. Đây là loại gỗ quý hiếm thuộc nhóm IIa. Gốc, rễ Ngọc Am đẹp thường được sử dụng làm gỗ lũa có giá trị kinh tế cao; những gốc, rễ xấu thì được tư thương mua về chưng cất tinh dầu Ngọc Am.

Như vậy, trong hai ngày 11 và 13/9, các cơ quan chức năng tỉnh Hà Giang đã phát hiện đối tượng Nguyễn Xuân Thứ đã có hành vi vi phạm về khai thác và bảo vệ rừng; tàng trữ, vận chuyển trái phép trên 5,3 tấn gỗ Ngọc Am./.

Minh Tâm (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục