Tiếp tục ủng hộ miền Trung khắc phục hậu quả lũ lụt

Cán bộ, sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền ủng hộ một ngày lương và góp nhiều chăn màn, quần áo giúp người dân miền Trung.
Chiều 22/10, Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam đã tiếp tục tổ chức quyên góp đợt hai, ủng hộ mỗi người một ngày lương với tổng số tiền là 177 triệu đồng và quần áo giúp đồng bào lũ lụt sớm vượt qua khó khăn, ổn định đời sống.

Trước đó, với trách nhiệm, tình cảm và chia sẻ với chị em phụ nữ vùng bão lũ, Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội đã trích quỹ hoạt động của Hội cùng với đóng góp của cán bộ, nhân viên cơ quan ủng hộ tỉnh Quảng Bình 20 triệu đồng; tỉnh Hà Tĩnh 15 triệu đồng; tỉnh Nghệ An 10 triệu đồng; tỉnh Quảng Trị 10 triệu đồng, giao cho Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh thay mặt Trung ương Hội kịp thời tổ chức thăm hỏi, động viên các gia đình bị nạn.

Tại cuộc họp Đại Hội đồng Liên đoàn các tổ chức phụ nữ ASEAN (ACWO) lần thứ 14, các đại biểu đã quyên góp hơn 200 triệu đồng ủng hộ đồng bào các tỉnh bị lũ lụt.

Sáng 22/10, phó giáo sư-tiến sỹ Lương Khắc Hiếu - Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã kêu gọi, phát động cán bộ, viên chức và giảng viên ủng hộ mỗi người ít nhất một ngày lương; sinh viên có thể ủng hộ bằng tiền hoặc vật chất, giúp đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả lũ lụt.

Lê Thị Diệu Linh, sinh viên Báo in lớp 28A1cho biết: “Tất cả sinh viên đều tham gia ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả bão lụt, ít nhất mỗi người góp với giá trị 10.000 đồng, nhiều bạn mang góp quần áo, chăn màn."

Khoa Quan hệ công chúng và Quảng cáo chất đầy hàng cứu trợ và đóng gói để chuyển gấp vào miền Trung.

Phó giáo sư-tiến sỹ Lưu Văn An, Chủ tịch Công đoàn Học viện cho biết: “Toàn bộ số tiền ủng hộ sẽ được Học viện chuyển Mặt trận Tổ quốc quận Cầu Giấy để trực tiếp trao cho đồng bào gặp khó khăn."

Cũng ngày, tại Quảng Ngãi, chùa cổ Hoa Sơn ở xã Nghĩa Phú, huyện Tư Nghĩa đã tổ chức quyên góp trong chư tăng đạo hữu tín đồ phận tử được 200 triệu đồng để giúp đỡ đồng bào các tỉnh miền Trung bị thiệt hại nặng do thiên tai gây ra.

Số tiền này sẽ dành để ủng hộ đồng bào các huyện Hương Khê, Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh và đồng bào huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.

Đại đức Thích Như Tiến, chủ trì chùa Hoa Sơn cho biết, trước đó phật tử chùa Hoa Sơn đã quyên góp được 130 triệu đồng để ủng hộ đồng bào các xã Sơn Trạch, Liên Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình bị thiệt hại nặng do mưa lũ gây ra.

Tỉnh Thanh Hóa đã gửi thư thăm hỏi và hỗ trợ một tỷ đồng cho ba tỉnh miền Trung bị lũ lụt. Trong đó hộ trợ tỉnh Nghệ An, Quảng Bình mỗi tỉnh 300 triệu đồng, tỉnh Hà Tĩnh 400 triệu đồng.

Với tinh thần "tương thân, tương ái", trong những ngày này nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và cá nhân trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức phát động, quyên góp ủng hộ nhằm góp một phần nhỏ để nhân dân vùng lũ sớm ổn định cuộc sống.

Tiêu biểu như ngành Giáo dục và Đào tạo quên góp được 300 triệu đồng, hỗ trợ cán bộ, giáo viên và học sinh vùng lũ Quảng Bỉnh 200 triệu đồng, Hà Tĩnh 100 triệu đồng; Công an tỉnh Thanh Hóa ủng hộ 150 triệu đồng. Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Thanh Hóa cũng đã cử đoàn y, bác sỹ mang theo sáu cơ số thuốc vào các tỉnh miền Trung để giúp bà con làm vệ sinh môi trường, khám và cấp thuốc miễn phí cho bà con vùng lũ.

Khối các cơ quan Dân chính Đảng Quảng Bình và Chi nhánh Mobifone tại Quảng Bình đã cử đoàn công tác đến thăm và tặng quà cho học sinh vùng lũ tại xã Liên Trạch, huyện Bố Trạch (Quảng Bình) - một trong những nơi bị thiệt hại nặng nề nhất trong đợt mưa lũ vừa qua.

Đoàn đã đến thăm hỏi động viên thầy và trò học sinh vùng lũ trường Tiểu học và trường Trung học cơ sở xã Liên Trạch, đồng thời trao tặng gần 4.000 cuốn vở và 10 suất quà mỗi suất trị giá 200.000 ngàn đồng cho học sinh vùng lũ vượt khó học giỏi.

Cùng ngày, thông qua Ban chấp hành Đoàn khối Dân chính Đảng, đại diện Hội từ thiện Việt Nam tại Đan Mạch, vợ chồng bà Hồ Thị Lan (trú tại Điện Ngọc, Điện Bàn, Quảng Nam) đã ủng hộ năm gia đình xã Liên Trạch có người thân bị chết trong cơn lũ vừa qua, mỗi gia đình một triệu đồng và 60 suất quà cho các hộ gia đình khác ở trong xã, mỗi suất trị giá 300.000 đồng.

Từ 7 giờ sáng 22/10, Đoàn cứu trợ của Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, đơn vị quản lý Nhà máy lọc dầu Dung Quất đã xuất phát lên đường tham gia cứu trợ và tặng 450 suất quà với tổng giá trị 480 triệu đồng.

Đoàn sẽ phối hợp với chính quyền địa phương và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các huyện Hương Khê, Hương Sơn và Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh để trực tiếp trao tặng 450 suất quà kịp thời đến tận tay người dân. Mỗi suất quà bao gồm 500.000 đồng, 10kg gạo, 12 chai nước khoáng, sữa và quần áo./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục