Tiếp tục ươm mầm, gìn giữ tình đoàn kết giữa Việt Nam và Cuba

Đại sứ Lê Thanh Tùng cho biết nhiều doanh nghiệp Việt Nam quan tâm đến môi trường kinh doanh và đầu tư tại Cuba với mong muốn góp phần khiêm tốn của mình vào sự phát triển của mảnh đất anh em.
Tiếp tục ươm mầm, gìn giữ tình đoàn kết giữa Việt Nam và Cuba ảnh 1Đại sứ Lê Thanh Tùng trao đổi với Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Cuba, Chủ tịch Hội hữu nghị Cuba-Việt Nam Yolanda Ferrer Gómez tại lễ kỷ niệm 76 năm Quốc khánh Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Cuba, tháng 9/2021. (Ảnh: Vũ Lê Hà/TTXVN)

“Bất chấp khoảng cách địa lý, Việt Nam và Cuba luôn sát cánh bên nhau, và người Việt Nam chúng tôi luôn gìn giữ trong tim mình tình anh em đoàn kết với nhân dân Cuba.” Đây là lời khẳng định của Đại sứ nước ta Lê Thanh Tùng trong chuyến thăm tỉnh miền Tây Artemisa của Cuba ngày 7/7.

Trong không khí đầm ấm, chân tình, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Cuba, Bí thư thứ nhất Tỉnh ủy Artemisa, bà Gladys Martínez Verdecia đã giới thiệu khái quát những tiềm năng, nỗ lực và thách thức của địa phương. Dù mới được thành lập hồi năm 2010, nhưng Artemisa đã có một lịch sử đáng tự hào cùng nhiều đóng góp cho Tổ quốc và Cách mạng.

Về phần mình, Đại sứ Lê Thanh Tùng bày tỏ vui mừng khi chứng kiến tiến độ triển khai các dự án đầu tư của Việt Nam tại tỉnh Artemisa, chủ yếu ở Đặc khu Phát triển Mariel. Đại sứ cho biết nhiều doanh nghiệp Việt Nam quan tâm đến môi trường kinh doanh và đầu tư tại Cuba với mong muốn góp phần khiêm tốn của mình vào sự phát triển của mảnh đất anh em cách xa nửa vòng Trái Đất này.

[Bảo vệ, vun đắp mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Cuba]

Theo Đại sứ Lê Thanh Tùng, nhiều công ty và tập đoàn kinh tế Việt Nam đã thể hiện với phía Cuba ý định đầu tư vào các dự án năng lượng mặt trời, nông nghiệp, cơ sở hạ tầng du lịch và nhiều lĩnh vực khác.

Thăm trường tiểu học Mártires de Tarará (Liệt sỹ vùng Tarará), trường mẫu giáo Amiguitos de los Vietnamitas (Những người bạn nhỏ của Việt Nam) và làng Bến Tre, nơi có những khóm tre mang bóng hình thân thuộc của làng quê Việt Nam, Đại sứ Lê Thanh Tùng bày tỏ xúc động trước những tình cảm của giáo viên, học sinh và cộng đồng địa phương nói riêng, cũng như tình đoàn kết sâu sắc và mối quan hệ anh em gắn bó giữa hai dân tộc nói chung.

Ông nhấn mạnh “Hôm nay là những người bạn nhỏ, mai đây các em sẽ là những người bạn lớn, những người anh em lớn của Việt Nam,” đồng thời bày tỏ hy vọng thế hệ trẻ sẽ tiếp nối truyền thống đặc biệt của hai dân tộc, gìn giữ và phát huy mối quan hệ hợp tác toàn diện và sự tin cậy tuyệt đối giữa hai Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Cùng ngày, Đại sứ Việt Nam tại Cuba đã thăm đài tưởng niệm liệt sỹ Artemisa và kính cẩn nghiêng mình trước lịch sử đấu tranh anh dũng và những người con của cả hai dân tộc đã ngã xuống.

Trước đó, ngày 6/7, Đại sứ Lê Thanh Tùng đã thăm và làm việc tại tỉnh Mayabeque, cách thủ đô La Habana hơn 50km về phía Đông.

Tại cuộc hội đàm với Đại sứ Lê Thanh Tùng, Bí thư thứ nhất Tỉnh ủy Mayabeque, bà Yuniasky Crespo Baquero và Thống đốc tỉnh Tamara Valido Benítez đã cùng đại diện Việt Nam thảo luận về tình hình sản xuất tại địa phương và các dự án đầu tư sẽ phát triển trong năm nay với sự góp mặt của các doanh nghiệp Việt Nam./.

Tiếp tục ươm mầm, gìn giữ tình đoàn kết giữa Việt Nam và Cuba ảnh 2Các em học sinh Trường Nguyễn Văn Trỗi ở thủ đô La Habana (Cuba) trình diễn điệu múa cùng chiếc nón Việt Nam truyền thống, ngày 15/2/2022. (Ảnh: Lê Hà/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục