Tiếp tục xảy ra các vụ đâm chém ở Israel làm 4 người bị thương

Ngày 9/10, cảnh sát Israel cho biết đã xảy ra các vụ tấn công bằng dao tại thị trấn Dimona, miền Bắc nước này, khiến 4 người Arập bị thương.
Tiếp tục xảy ra các vụ đâm chém ở Israel làm 4 người bị thương ảnh 1Lực lượng an ninh Israel điều tra tại hiện trường vụ tấn công ở Jerusalem ngày 8/10. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Reuters đưa tin, ngày 9/10, cảnh sát Israel cho biết đã xảy ra các vụ tấn công bằng dao tại thị trấn Dimona, miền Bắc nước này, khiến 4 người Arập bị thương.

Một nghi phạm người Do Thái đã bị bắt giữ.

Sự việc diễn ra sau một loạt vụ người Palestine dùng dao đâm chém người Israel.

Người phát ngôn cảnh sát Israel Luba Samri xác nhận: "Tính tới thời điểm này đã xảy ra 4 vụ tấn công bằng dao," đồng thời cho rằng động cơ gây án dường như liên quan tới vấn đề "chủ nghĩa dân tộc."

Theo bà Samri, nạn nhân đầu tiên bị thương nhẹ là một công nhân, nạn nhân thứ hai bị tấn công gần một trường học.

Chi tiết về 2 vụ tấn công khác cũng như tình trạng các nạn nhân hiện chưa được cập nhật thông tin rõ ràng.

Cảnh sát nhận định cả 4 vụ tấn công này đều do một thủ phạm gây ra.

Thị trưởng Dimona Benny Biton khẳng định trên Đài phát thanh Israel rằng nghi can là cư dân của thị trấn này và là đối tượng "cảnh sát rất quen mặt."

Tuần trước, 4 người Israel đã thiệt mạng trong các vụ tấn công bằng dao ở Jerusalem và một vụ đọ súng chợp nhoáng ở khu Bờ Tây./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục