Tiếp tục xảy ra động đất 6,1 độ Richter ở Nhật Bản

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho biết chiều 24/3, một trận động đất mạnh 6,1 độ Richter đã làm rung chuyển tỉnh Miyagi của nước này.
Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) cho biết chiều 24/3, một trận động đất mạnh 6,1 độ Richter đã làm rung chuyển tỉnh Miyagi và các vùng phụ cận.

Theo JMA, mực nước biển có thể thay đổi sau trận động đất, nhưng không gây thiệt hại. Trước đó sáng cùng ngày, đã xảy ra một trận động đất mạnh 4,9 độ Richter tại khu vực Kanto gần thủ đô Tokyo, song không có cảnh báo sóng thần.

Theo thông tin mới nhất, công tác tìm kiếm những người mất tích sau trận động đất và sóng thần hôm 11/3 đã bị đình hoãn tại tỉnh Fukushima vì lực lượng cứu hộ gặp khó khăn trong việc tiếp cận khu vực thuộc diện sơ tán do sự cố hạt nhân tại nhà máy Fukushima 1.

Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản (SDF) cho biết lực lượng này hiện phải ưu tiên tập trung vào việc sơ tán dân, đặc biệt là những người bệnh, thay vì tiếp tục tìm kiếm những người mất tích.

Cùng ngày, Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản, ông Yukio Edano cho biết chính phủ nước này đang cân nhắc đưa ra chỉ thị mới sơ tán người dân sống trong khu vực có bán kính 30km quanh nhà máy điện hạt nhân Fukushima 1 bị ảnh hưởng bởi động đất , để thay cho chỉ thị hiện nay khuyến cáo người dân nơi này đóng kín cửa và không nên ra khỏi nhà.

Phát biểu trong một cuộc họp báo, ông Edano khẳng định rằng việc cân nhắc này không có nghĩa là nguy cơ rò rỉ phóng xạ gia tăng, mà nhằm tạo điều kiện tốt hơn cho sinh hoạt hàng ngày của người dân. Fukushima.

Theo ông, lực lượng cứu hộ đang tiếp tục ưu tiên việc cung cấp nhu yếu phẩm cho người dân khu vực này, song có thể vẫn không đủ. Hiện người dân nơi đây gặp khó khăn vì thiếu xăng, nước và thực phẩm phục vụ cuộc sống hàng ngày.

Theo số liệu mới nhất của Cơ quan Cảnh sát Quốc gia, hơn 26.000 người được khẳng định đã thiệt mạng hoặc đang mất tích sau thảm họa thiên tai kép hôm 11/3, trong đó có tới 9.737 người thiệt mạng.

Hiện khoảng 250.000 người đang sống tạm trong 1.900 trung tâm tị nạn ở 16 tỉnh miền Đông và Đông Bắc Nhật Bản.

Liên quan đến công tác tái thiết sau thảm họa, tỉnh Ioatê (Iwate) đã tiến hành xây dựng nhà tạm ở thành phố duyên hải Camaisi (Kamaishi), trong khi chính quyền thành phố Ofunato và Miyako thông báo sẽ bắt đầu xây dựng từ ngày 25/3. Dự kiến ít nhất 8.800 ngôi nhà tạm sẽ được xây dựng tại tỉnh này.

Trong một dấu hiệu phục hồi mới nhất sau thảm họa, đường cao tốc Tohoku đã được lưu thông trở lại từ sáng nay (24/3), tạo điều kiện cho công tác hỗ trợ tái thiết.

Tuy nhiên, hiện đường cao tốc được ưu tiên cho các loại xe khẩn cấp để vận chuyển hàng và nhân viên cứu trợ tới vùng gặp thảm họa.

Cùng ngày, Nghị viện châu Âu (EP) đã gửi một thông điệp đoàn kết tới Nhật Bản sau các thảm họa thiên tai và sự cố hạt nhân, kêu gọi 27 nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) trợ giúp nhân đạo.

Trong một nghị quyết được thông qua, tất cả các đảng phái trong EP bày tỏ "ngưỡng mộ trước lòng dũng cảm và quyết tâm của nhân dân và chính quyền Nhật Bản trong xử trí tình hình."

Nghị quyết cũng kêu gọi EU cùng tất cả các nước thành viên dành sự hỗ trợ cần thiết về người, kỹ thuật và tài chính cho Nhật Bản để khắc phục hậu quả thảm họa./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục