Tiếp xúc với "chất lạ" hơn 50 người bị thương ở sân bay Hamburg

Theo truyền thông địa phương, sân bay Hamburg, Đức đã được sơ tán một thời gian ngắn và đóng cửa sau khi ít nhất 50 người bị khó thở vì tiếp xúc một "chất lạ."
Tiếp xúc với "chất lạ" hơn 50 người bị thương ở sân bay Hamburg ảnh 1Hành khách bị sơ tán ra phía trước sân bay Hamburg. (Nguồn: express.co.uk)

Theo truyền thông địa phương, sân bay Hamburg, Đức sáng sớm ngày 12/2 (theo giờ địa phương - tức chiều tối giờ Việt Nam) đã được sơ tán một thời gian ngắn và đóng cửa sau khi ít nhất 50 người bị khó thở vì tiếp xúc một "chất lạ."

Trong khi đó theo hãng tin AP, hàng trăm nhân viên cứu hỏa đã được huy động tới để sơ tán hành khách ở sân bay và có khả năng "chất lạ" được phát tán qua hệ thống điều hòa không khí của sân bay.

Theo Reuters, một phát ngôn viên của cảnh sát cho biết "chất lạ" được tìm thấy trong quá trình kiểm tra an ninh và một số nhân viên sân bay đã bị cay mắt.

Hãng tin DPA của Đức cho biết có 50 người cho biết họ khó thở và mắt bị cay. Nhân viên cứu hỏa đã sơ cứu và kiểm tra sơ bộ tình trạng sức khỏe của những người bị thương trước khi đưa họ đến bệnh viện.

Hai nhà ga T1 và T2 của sân bay sau đó đã được sơ tán khẩn cấp và hàng trăm hành khách phải chờ bên ngoài trời dưới nhiệt độ âm độ C.

Phía sân bay Hamburg chưa đưa ra bất cứ bình luận nào về vụ việc.

Hiện các chuyến bay đã được nối lại ở sân bay Hamburg.

Hamburg là sân bay lớn nhất thứ năm của Đức, tiếp đón khoảng 16 triệu hành khách một năm./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục