Tiết kiệm hàng tỷ USD nhờ tái chế điện thoại di động

Với tỷ lệ thu hồi 95% để tái sử dụng và tái sản xuất, thế giới có thể tiết kiệm hơn 2 tỷ USD về nguyên liệu mỗi năm ở châu Âu.
Các chuyên gia cho biết, mỗi năm có hơn một tỷ chiếc điện thoại di động được "ralò" nhưng có chưa tới 1% số này được tái chế.

Vì vậy, các chuyên gia cho rằng, thế giới có thể tiết kiệm được hàng tỷ USD nếungười tiêu dùng có ý thức tái sử dụng, bảo vệ môi trường.

Fared Adib, Phó Chủ tịch phụ trách sản phẩm của Sprint Nextel nói rằng, "đôi khichính kích cỡ của một chiếc điện thoại di động lại đánh lừa nhận thức về tácđộng của nó đối với môi trường."

Giá trị những nguyên liệu sử dụng trong mỗi thiết bị này cũng thường xuyên bịđánh giá thấp.

Thông thường một chiếc điện thoại di động nặng chưa tới 150 gam chứa kim loạiquý như vàng, bạc và các khoáng sản hiếm - được tìm kiếm rất nhiều sau nhữngnguyên tố chủ chốt trong ngành chế tạo công nghệ cao.

Theo Viện Nghiên cứu Ellen MacArthur Foundation, "với tỷ lệ tái chế và thu hồithấp hiện nay, gần như tất cả những nguyên liệu này đều bị lãng phí."

Trong báo cáo, Viện còn cho biết, ở châu Âu, 160 triệu chiếc điện thoại bị vứtbỏ, gây lãng phí khoảng 500 triệu USD mỗi năm.

Bertrand Villie, phụ trách phát triển bền vững tại Sony Mobile France cũng khẳngđịnh, xu hướng này khi nói rằng "rất ít người nộp lại điện thoại di động, trừphi chúng bị hỏng. Chúng tôi đã cố gắng khuyến khích việc làm này, nhưng tỷ lệnộp lại rất thấp."

Các nhà phân tích lập luận rằng, việc tái chế và tái sử dụng có ý nghĩa lớn vềkinh tế chứ không chỉ có ý nghĩa về môi trường.

Nếu những linh kiện có thể tái sử dụng lại như máy quay, màn hình, pin và sạcđược tháo ra và sử dụng lại trong sản xuất điện thoại di động mới, thì chi phícủa việc tái sản xuất một chiếc điện thoại di động giá rẻ có thể giảm tới 50%.

Với tỷ lệ thu hồi 95% để tái sử dụng và tái sản xuất, ngành công nghiệp này cóthể tiết kiệm hơn 2 tỷ USD về nguyên liệu và 160 triệu USD chi phí năng lượngmỗi năm ở châu Âu.

Mặc dù một số loại điện thoại trên thực tế cũng là ở cuối chu kỳ sử dụng củachúng và cần phải đập vụn hoàn toàn và tái chế, nhưng nhiều cái khác có thể táisử dụng được.

Để khuyến khích tái sử dụng điện thoại di động, Sprint Nextel vừa thành lập liênminh với ba hãng khác trong ngành công nghiệp này nhằm kêu gọi mọi người nộp lạiđiện thoại di động cũ để tân trang, từ đó giúp những người không có điều kiệnmua điện thoại di động mới có thể tái sử dụng chúng.

Phó Chủ tịch Adib nói: "Đây là cơ hội để một sản phẩm vốn ngoài tầm với đối vớimột số người, có giá có thể lên tới 400-500 USD. Chúng tôi đang lấy những sảnphẩm này và đưa chúng sang những thị trường đang nổi, nơi các sản phẩm công nghệvẫn còn khan hiếm."

Ngoài việc tạo ra động cơ tài chính đối với người tiêu dùng, nhóm có tên gọiDiễn đàn Tái sinh thiết bị (Device Renewal Forum) đang thiết lập tiêu chuẩnchứng nhận đối với những chiếc điện thoại được tân trang lại để đảm bảo rằng chỉnhững thiết bị có những tính năng thích hợp mới được đưa trở lại thị trường./.

Hải Yến (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục