Tiết lộ danh tính hai kẻ đánh bom tại Jakarta

Báo chí địa phương đã tiết lộ danh tính của hai tên khủng bố đánh bom tại hai khách sạn ở thủ đô Jakarta của Indonesia cuối tuần trước.
Mặc dù cảnh sát Indonesia chưa công bố chính thức nhưng báo chí địa phương đã tiết lộ danh tính của hai tên khủng bố đánh bom liều chết tại hai khách sạn sang trọng ở thủ đô Jakarta cuối tuần trước (ngày 17/7).

Nur Hasbi, sống tại thị trấn Temanggung, tỉnh Trung Java,  là kẻ đánh bom khách sạn Marriot, và tên Ibrahim sống ở Cirebon, tỉnh Tây Java, đánh bom tự sát tại khách sạn Ritz Carlton.

Ngày 21/7, Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia Juwono Sudarsono đã đề nghị các chính đảng kiên nhẫn chờ kết luận chính xác về hai vụ đánh bom nói trên, không nên đưa ra những thông tin chưa được xác nhận.

Phát biểu tại Học viện Quốc phòng Indonesia, Bộ trưởng Sudarsono cũng khẳng định Indonesia sẽ tăng cường hợp tác với các nước trong vấn đề chống khủng bố.

Theo ông, các cơ quan an ninh sẽ mở rộng điều tra, giám sát chặt chẽ mối quan hệ cũng như sự hợp tác giữa các cá nhân người Indonesia với người nước ngoài.

Cùng ngày, Hãng tin Antara dẫn lời ông Ansyaad Mbai, Vụ trưởng Vụ chống khủng bố thuộc Bộ Điều phối an ninh-chính trị-pháp luật Indonesia, cho biết nước này đã thiết lập quan hệ hợp tác chống khủng bố với các nước như Kwait, Arập Xêút, Pakistan, Afghanistan và Thổ Nhĩ Kỳ./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục