Tiết lộ hiệp ước an ninh hạt nhân mật Mỹ-Nhật

Một tài liệu mật cho rằng Mỹ có trong tay thỏa thuận sơ bộ với Nhật Bản khi hai nước ký một hiệp ước an ninh mới vào năm 1960.
Theo hãng tin nước ngoài, Cơ quan Lưu trữ An ninh Quốc gia thuộc Đại học George Washington ngày 13/10 đã công bố một tài liệu mật nói rằng bất chấp nhiều thập kỷ bị Washington và Tokyo phủ nhận, giới chức Mỹ tin rằng họ đã có được một hiệp ước bí mật cho phép vận chuyển vũ khí hạt nhân tới Nhật Bản.

Tài liệu này cho biết các quan chức Mỹ có trong tay một thỏa thuận sơ bộ với Nhật Bản khi hai nước đồng minh này ký một hiệp ước an ninh mới vào năm 1960. Thông tin này được công bố sau khi Chính phủ cánh tả Nhật Bản chấm dứt hơn một nửa thế kỷ cầm quyền của Đảng Dân chủ Tự do (LDP) theo đường lối bảo thủ, đồng thời tiến hành điều tra hàng nghìn hồ sơ nhằm giải tỏa mối nghi ngờ lâu nay về hiệp ước bí mật nói trên.

Một bản ghi nhớ mật của Bộ Ngoại giao Mỹ, được chuẩn bị năm 1960 cho Ngoại trưởng lúc đó là Christian Herter để thông báo với Quốc hội, cho biết Washington đã tham vấn ý kiến của Nhật Bản về việc "đưa vào (nước này) các vũ khí hạt nhân".

Văn bản này cũng nêu rõ Mỹ có thể sử dụng lãnh thổ Nhật Bản "khi cần thiết" trong trường hợp khẩn cấp nếu nước láng giềng Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên phát động một cuộc tấn công.

Chính quyền tiền nhiệm của cả Mỹ và Nhật Bản đều kiên quyết từ chối tiết lộ các thông tin liên quan vấn đề này. Washington nêu rõ các chính sách quân sự của Mỹ không bao giờ khẳng định hay phủ nhận sự hiện diện của vũ khí hạt nhân./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục