Tiết trời dịu mát về đêm trên khắp các vùng trên cả nước

Do ảnh hưởng của rìa Đông Nam vùng áp thấp phía Tây, nắng nóng đã xảy ra ở nhiều nơi, tuy vậy, về đêm nền nhiệt các khu vực giảm mạnh, tiết trời dịu mát.

Do ảnh hưởng của rìa Đông Nam vùng áp thấp phía Tây phát triển và mở rộng về phía Đông với đới gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên ngày 1/4, nắng nóng đã xảy ra ở nhiều nơi trên khu vực phía Tây Bắc Bộ và vùng núi các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế.

Nền nhiệt độ lúc 13 giờ chiều phổ biến khoảng 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C như Mường La (Sơn La) 37,1 độ C, Sông Mã (Sơn La) 36,8 độ C, Hương Khê (Hà Tĩnh) 36,6 độ C, Tuyên Hóa (Quảng Bình) 36,5 độ C, Đông Hà (Quảng Trị) 37,1 độ C.

Tuy vậy, về đêm, nền nhiệt các khu vực giảm mạnh, có nơi xuống 19 độ C. Tiết trời dịu mát.

Ngày 2/4, nắng nóng có khả năng mở rộng ra toàn bộ khu vực phía Tây Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 34-37 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Dự báo thời tiết đêm 1 ngày 2/4: Phía Tây Bắc Bộ mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng khu Tây Bắc có nắng nóng, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C, cao nhất từ 32-35 độ C, riêng khu Tây Bắc 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió Đông Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, cao nhất từ 31-34 độ C, riêng Quảng Ninh và Hải Phòng 29-31 độ C.

Khu vực Hà Nội mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió Đông Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, cao nhất từ 30-33 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, vùng núi có nắng nóng, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C, cao nhất từ 34-37 độ C, có nơi trên 38 độ C, riêng vùng ven biển 33-35 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng, phía bắc có nơi có nắng nóng, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, cao nhất từ 31-34 độ C, phía Bắc có nơi 35-37 độ C.

Khu vực Tây Nguyên mây thay đổi, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C, cao nhất từ 32-35 độ C.

Nam Bộ mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, miền Đông có nắng nóng. Gió Đông Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, cao nhất từ 32-35 độ C, miền Đông 35-37 độ C./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục