Tiêu điểm trong ngày: Tai nạn hàng không thảm khốc đầu năm

Một máy bay chở 65 hành khách và 6 thành viên phi hành đoàn của hãng hàng không Saratov Airlines đã bị rơi ở vùng ngoại ô Mosvka (Nga) ngày 11/2, chỉ vài phút sau khi cất cánh.
Tiêu điểm trong ngày: Tai nạn hàng không thảm khốc đầu năm ảnh 1Lực lượng thuộc Bộ tình trạng khẩn cấp Nga làm nhiệm vụ tại hiện trường vụ rơi máy bay ở ngoại ô Moskva ngày 11/2. (Nguồn: THX/TTXVN)

Một máy bay chở 65 hành khách và 6 thành viên phi hành đoàn của Nga đã bị rơi ở vùng ngoại ô Mosvka ngày 11/2, chỉ vài phút sau khi cất cánh.

Toàn bộ 71 hành khách và thành viên phi hành đoàn trên chiếc máy bay An-148 của hãng hàng không Saratov Airlines đã thiệt mạng. Hiện hơn 600 người và hàng trăm đơn vị kỹ thuật tham gia chiến dịch tìm kiếm tại hiện trường.

Máy bay An-148 gặp nạn khi đang thực hiện chuyến bay từ Moskva đến thành phố Orsk thuộc vùng Orenburg, Liên bang Nga. Chiếc máy bay này cất cánh từ sân bay Domodedovo lúc 14 giờ 24 phút ngày 11/2, giờ Moskva (17 giờ 24 phút cùng ngày, giờ Hà Nội) và biến mất khỏi màn hình radar 4 phút sau đó. Theo truyền thông Nga, máy bay An-148 đã bị rơi ở huyện Ramensky, ngoại ô Moskva. Các nhân chứng tại làng Argunovo cho biết đã nhìn thấy máy bay bốc cháy khi rơi xuống.

[Vụ rơi máy bay ở Nga: Không có tên người Việt trong danh sách nạn nhân]

Trong khi hãng tin Interfax khẳng định những mảnh vỡ của máy bay đã rơi xuống một vùng trải dài 1 km tại khu vực hiện trường. Hiện công tác cứu nạn tại hiện trường đã kết thúc và chuyển sang giai đoạn tìm kiếm. Theo Bộ Tình trạng khẩn cấp, lực lượng cứu hộ - cứu nạn đã tìm thấy một bộ ghi âm buồng lái và 2 thi thể nạn nhân đầu tiên cùng nhiều vật dụng cá nhân.

Bộ trưởng Tình trạng khẩn cấp Liên bang Nga Vladimir Puchkov xác nhận toàn bộ 71 người trên chuyến bay này thiệt mạng, bao gồm 2 trẻ em 5 tuổi và 12 tuổi, và 1 thanh niên 17 tuổi. Trong số những người thiệt mạng có 2 người nước ngoài là công dân Thụy Sĩ và Azerbaijan.

Ngay sau khi được thông tin về thảm kịch trên, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gửi lời chia buồn tới thân nhân những người bị nạn, đồng thời chỉ thị lập một ban điều tra vụ việc. Người đứng đầu Ủy ban Điều tra Liên bang Nga Alexander Bastrykin đã nhận nhiệm vụ đứng đầu ban điều tra. Trong khi đó, Thủ tướng Dmitry Medvedev cũng đã gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân và ra lệnh thành lập một ủy ban nhằm khắc phục hậu quả của thảm họa, đồng thời cung cấp hỗ trợ cho những người bị ảnh hưởng trong vụ việc. Các công tố viên Nga đã mở cuộc điều tra đối với hãng hàng không Saratov Airlines.

Ủy ban Điều tra Liên bang Nga cho biết sẽ điều tra mọi nguyên nhân có khả năng gây ra vụ việc, trong đó có điều kiện thời tiết, nhân tố con người và tình trạng kỹ thuật của chiếc máy bay. Trang tin Gazeta.ru của Nga dẫn các nguồn tin điều tra cho biết phi công của chiếc máy bay gặp nạn đã báo cáo với các nhân viên của trạm kiểm soát không lưu về tình trạng trục trặc kỹ thuật. Máy bay An-148 cũng được cho là cố hạ cánh khẩn cấp ở sân bay của thị trấn Zhukovsky.

Hiện hãng hàng không Saratov Airlines chưa đưa ra bình luận gì về vụ tai nạn. Số liệu bay từ trang mạng flightradar24 cho biết máy bay An-148 đã hạ độ cao từ 1.900 mét xuống khoảng 900 mét trong phút cuối trước khi biến mất khỏi màn hình radar ở khu vực cách sân bay Domodedovo khoảng 20 km về phía Đông Nam. Thông tin này cũng khá trùng hợp với thông tin nói rằng chiếc An-148 được cho đã cố hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay của thị trấn Zhukovsky. Tại khu vực máy bay rơi, nhiệt độ khoảng -5 độ C và tuyết đang rơi nhiều.

Theo nguồn tin trên, phi công trên chiếc máy bay An-148 đã báo cáo với các nhân viên của trạm kiểm soát không lưu về tình trạng trục trặc kỹ thuật.

Ngay khi nhận được tin về vụ tai nạn thảm khốc nêu trên, lãnh đạo nhiều nước trên thế giới như Mỹ, Đức, Bỉ, Phần Lan, Pháp, Argentina, Armenia, Cộng hòa Séc, Slovakia … cũng đã gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân cũng như người dân Nga. Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres cũng đã gửi lời chia buồn sâu sắc đến người thân của các nạn nhân cùng toàn thể người dân và Chính phủ Nga.

Khu vực Orenburg đã tuyên bố để tang các nạn nhân trong thảm họa trên vào ngày 12/2. Theo đó, trên toàn vùng Orenburg sẽ treo cờ rủ và hủy bỏ các hoạt động giải trí trên truyền hình cũng như hoạt động thực tế.

Các vụ rơi máy bay không phải là hiếm xảy ra tại Nga, nơi các hãng hàng không nội địa thường vận hành các máy bay cũ trong điều kiện bay khắc nghiệt. Tháng 11/2017, một máy bay hạng nhẹ đã bị rơi tại vùng viễn Đông của Nga, khiến 6 người thiệt mạng. Tháng 12/2016, một máy bay quân sự đã bị rơi sau khi cất cánh từ khu nghỉ dưỡng Sochi ở Biển Đen khiến toàn bộ 92 người có mặt trên chuyến bay thiệt mạng. Trước đó, hồi tháng 3/2016, toàn bộ 62 hành khách thiệt mạng sau khi máy bay của FlyDubia bị rơi do thời tiết xấu trong quá trình hạ cánh tại sân bay Rostov-on-Don./. 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục