Tiêu diệt kẻ chủ mưu vụ đánh bom kép ở Dagestan

Ủy ban chống khủng bố quốc gia Liên bang Nga cho biết, kẻ chủ mưu vụ đánh bom kép ở Dagestan hôm 3/5 vừa qua, đã bị tiêu diệt.
Ủy ban chống khủng bố quốc gia Liên bang Nga ngày 16/5 cho biết kẻ chủ mưu vụ đánh bom kép ở nước Cộng hòa Dagestan thuộc Nga hôm 3/5 vừa qua, có tên Gusein Mamaev, đã bị tiêu diệt.

Theo nguồn tin này, sau khi cơ quan an ninh phát hiện nơi ẩn náu của kẻ bị tình nghi, chiều 15/5, đội cơ động của Ủy ban chống khủng bố quốc gia đã ngay lập tức bao vây ngôi nhà của Mamaev ở Makhachkala, thủ phủ Cộng hòa Dagestan. Đối tượng này đã nổ súng chống trả quyết liệt lực lượng chức năng, và cuối cùng đã bị tiêu diệt.

;Tại hiện trường, cơ quan chức năng tìm thấy một khẩu súng trường Kalashnikov và một khẩu súng ngắn tự động Stechkin.

Theo điều tra ban đầu, Guxêin Mamaev sinh năm 1984 với biệt danh là "Hamza", cầm đầu một băng nhóm tội phạm mang tên "Băng Makhachkala". Tên này bị Nga phát lệnh truy nã với tội danh tổ chức và thực hiện vụ đánh bom kép tại thủ phủ Makhachkala, khiến 13 người thiệt mạng và hơn 100 người bị thương. Bọn khủng bố đã sử dụng hai quả bom có sức công phá tương đương 50 kg và 100 kg chất nổ trôtin, gây ra vụ đánh bom kép này.

Hiện, cơ quan chức năng đang tiếp tục truy nã các tên khủng bố còn lại./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục