Tiêu diệt tế bào ung thư bằng hạt cácbon, proton

Các tế bào ung thư bị tiêu diệt bằng cách chiếu hạt cácbon và proton vào trong DNA của bệnh nhân thông qua máy gia tốc hạt đồng bộ.
Trang web của tờ “Corriere della Sera” (Italy) cho biết, các nhà khoa học thuộc Trung tâm điều trị hạt ung thư Quốc gia của Italy vừa trực tiếp tiêu diệt tế bào ung thư bằng cách chiếu hạt cácbon và proton vào trong DNA của bệnh nhân thông qua máy gia tốc hạt đồng bộ.

Bằng phương pháp chiếu các hạt này vào DNA của bệnh nhân, các nhà khoa học có thể tiêu diệt được khoảng 5% tế bào ung thư của những bệnh nhân không thể điều trị bằng phẫu thuật hoặc bằng biện pháp phóng xạ.

Sandro Rossi, Chủ nhiệm Trung tâm trên cho biết, khi tiến hành chiếu, máy gia tốc hạt đồng bộ sẽ sản sinh ra hạt cácbon và proton. Tốc độ ban đầu của các hạt này là 30.000km/giây, đồng thời căn cứ vào mức độ nông sâu của các khối u trong cơ thể bệnh nhân, máy gia tốc hạt đồng bộ sẽ thực hiện chiếu với vận tốc hợp lý theo yêu cầu điều trị.

Phương pháp điều trị bằng cách chiếu các hạt vào tế bào ung thư có hiệu quả rõ rệt đối với những khối u khó có thể điều trị bằng phương pháp truyền thống như u thịt, khối u ở hệ thống thần kinh trung ương, khối u ở bộ phần đầu và cổ, khối u ác tính ở gan… Một đặc điểm nữa của phương pháp điều trị này là các hạt cácbon và proton chỉ thâm nhập vào bắp thịt của bệnh nhân để “phá hủy” các khối u, mà không gây ảnh hưởng đến các cơ quan khỏe mạnh khác trong cơ thể.

Tuy nhiên, ông Sandro Rossi cũng cho biết: Biện pháp điều trị này không thể thay thế một cách hoàn toàn biện pháp điều trị phóng xạ truyền thống mà chỉ là một biện pháp giúp đa dạng hóa phương pháp trị liệu bệnh ung thư hiện nay./.

Ngọc Thúy (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục