Tiêu dùng tăng gây nguy cơ tàn phá môi trường

Tiêu dùng tăng dẫn đến gia tăng nhu cầu về nguyên liệu khoáng chất, kim loại tăng và việc sản xuất cũng thải ra nhiều khí CO2 hơn.
Báo cáo của Viện Worldwatch cho biết năm 2008, người tiêu dùng trên thế giới đã bỏ ra 30.000 tỷ USD để mua sắm 68 triệu xe hơi, 85 triệu tủ lạnh, 297 triệu máy tính và 1,2 tỷ điện thoại di động... và kết luận với mức tiêu dùng như thế, con người đã tự tàn phá môi trường sống của mình.

Tiêu dùng tăng lên đã dẫn đến nhu cầu về các nguyên liệu hóa thạch, khoáng chất và kim loại tăng lên và quá trình sản xuất đã thải ra môi trường ngày càng nhiều khí CO2 gây biến đổi bất lợi về khí hậu.

Báo cáo của Viện Worldwatch cảnh báo, niềm tin tiêu dùng là kẻ giết người số 1. Tiêu thụ quá mức đã phá hủy đời sống riêng của con người trên hành tinh này.

Hàng năm có khoảng 60 tỷ tấn nguyên liệu được khai thác trên trái đất. Mỗi người châu Âu hàng ngày tiêu thụ trung bình 43kg nguyên liệu, một người Mỹ thậm chí tới 88kg.

Trên toàn thế giới, hiện có khoảng 1,4 tỷ người thừa cân hoặc thậm chí là béo phì. 18% khí thải được sản sinh bởi các gia súc cung cấp thịt cho con người. Riêng năm 2007, con người tiêu thụ 275 triệu tấn thịt, tương đương khoảng 42kg một đầu người và thậm chí ở các nước công nghiệp là 82kg.

Nếu cả thế giới muốn có một mức sống cao như những công dân Mỹ, thì trái đất chỉ có thể nuôi được 1,4 tỷ dân.

Do vậy, ông Erik Assadourian thuộc Viện Worldwatch kêu gọi: "Nếu nhân loại muốn tồn tại, chúng ta phải thay đổi cơ bản lối sống." Theo ông, đơn giản chỉ cần sống tốt hơn - tính bền vững được coi là một phương thức sống mới.

Hành vi tiêu dùng cá nhân góp phần làm suy thoái môi trường. Do đó, có thể thúc đẩy việc bảo tồn sinh thái bằng thay đổi thói quen tiêu dùng của con người với thông điệp đơn giản như "ít hơn là đủ"./.

Nguyễn Xuân (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục