Tiêu hủy hàng loạt đồ lậu xuất xứ từ Trung Quốc

Thành phố Lào Cai vừa tiến hành tiêu hủy toàn bộ tang vật của các vụ buôn hàng lậu có xuất xứ từ Trung Quốc trong thời gian qua.
Hội đồng tiêu hủy thành phố Lào Cai vừa tiến hành tiêu hủy toàn bộ tang vật của các vụ buôn hàng lậu có xuất xứ từ Trung Quốc trong thời gian qua.

Tang vật bị tiêu hủy bao gồm gần 200kg sản phẩm động vật, 2.300 chiếc đĩa hình, 180kg hạt trân châu, 25kg bột sữa trân châu, 36 hộp thạch dạng lỏng, 16kg mì chính giả nhãn hiệu Ajinomoto, 164 khẩu súng bật lửa và súng nhựa các loại.

Đây là một phần trong nhiều sản phẩm hàng lậu có xuất xứ từ Trung Quốc bị bắt giữ tại Lào Cai.

Vừa qua, tại khu vực bờ kè sông Hồng thuộc phường Cốc Lếu (Thành phố Lào Cai), Đội quản lý thị trường số 1 Lào Cai phát hiện được Kim Quốc Hùng đang vận chuyển 110kg lòng lợn đã bốc mùi bằng xe ôtô từ Hà Nội lên Lào Cai.

Qua khai nhận ban đầu, đối tượng định chuyển số lòng lợn này sang Trung Quốc để xử lý bằng hóa chất, sau đó sẽ đưa trở lại Việt Nam tiêu thụ, nhưng bị cơ quan quản lý thị trường phát hiện và bắt giữ.

Trước đó, ngày 10/9, tại đường Nguyễn Huệ, phường Phố Mới, thành phố Lào Cai, đội Quản lý thị trường số 1 Lào Cai đã phối hợp với các ngành chức năng đã kiểm tra, phát hiện Lê Đình Lâm vận chuyển 70kg tim lợn nhập lậu.

Cơ quan chức năng đã thu giữ số tang vật và xử phạt hành chính với đối tượng này./.

Thanh Hải (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục