Tiêu hủy số lượng lớn gà và trứng không có xuất xứ

Chi cục Thú y Thái Nguyên đã tiêu hủy gần 500 gà giống và 6.700 quả trứng gia cầm do chủ phương tiện không xuất được giấy tờ hợp lý.
Chiều 23/1, Trạm Kiểm dịch động vật nội địa - Chi cục Thú y tỉnh Thái Nguyên đã tiến hành tiêu hủy gần 500 con gà giống và trên 6.700 quả trứng gia cầm các loại do chủ phương tiện vận chuyển không cung cấp được giấy tờ hợp lý chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số hàng trên.

Trước đó, vào khoảng 12 giờ ngày 22/1, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, Trạm đã phối hợp với Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (Công an tỉnh) tổ chức lực lượng vây bắt chiếc xe ôtô tải mang biển kiểm soát 30U-9963.

Xe tải do Nguyễn Quyết Tiến, sinh năm 1974, có hộ khẩu thường trú tại xóm Bài Lễ, xã Châu Can, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội đang điều khiển trên đường Phan Đình Phùng, thuộc địa phận thành phố Thái Nguyên.

Qua kiểm tra, trên xe có hơn 1.000 con gà giống và trên 6.700 quả trứng gia cầm các loại. Trong số đó, chỉ có 506 con gà có giấy tờ ghi rõ mua của Công ty cổ phần NCK Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình, số còn lại không chứng minh được nguồn gốc, xuất xứ.

Lái xe khai nhận đang trên đường vận chuyển số gà và trứng từ huyện Phú Xuyên, Hà Nội đi các tỉnh Thái Nguyên, Lạng Sơn để tiêu thụ./.

Thu Hằng (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục